Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dây dưa dự án thủy lợi

08:04, 01/04/2013

Chuyện các dự án dây dưa, chậm tiến độ nhiều năm liền không còn mới mẻ. Chỉ tính riêng lĩnh vực thủy lợi, toàn tỉnh đã có 19 dự án đang triển khai. Trong đó, không ít dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thực hiện được.

Chuyện các dự án dây dưa, chậm tiến độ nhiều năm liền không còn mới mẻ. Chỉ tính riêng lĩnh vực thủy lợi, toàn tỉnh đã có 19 dự án đang triển khai. Trong đó, không ít dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa thực hiện được.

Một số dự án thủy lợi được xếp vào danh sách các dự án quan trọng được ưu tiên đầu tư vì liên quan nhiều đến đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh. Song thực tế, có những dự án triển khai hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành.

* Chậm tiến độ nhiều năm

Cụ thể, dự án cải tạo suối Săn Máu (TP. Biên Hòa) đã triển khai hơn 14 năm nhưng đến nay chỉ mới khởi công xây dựng được vài trăm mét, vì vướng bồi thường, tái định cư và thiếu vốn. Đây là một trong những dự án quan trọng của tỉnh góp phần giảm bớt tình trạng ngập lụt của TP. Biên Hòa trong mùa mưa. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp Đồng Nai - chủ đầu tư dự án cải tạo suối Săn Máu cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, dự án mới nhận được 0,6 km đất sạch, nhưng lại không liền nhau nên vừa khởi công xây dựng vừa phải chờ”.

Sau hơn 14 năm thực hiện, dự án cải tạo suối Săn Máu chỉ thi công được hơn 100m do vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: .H.Giang
Sau hơn 14 năm thực hiện, dự án cải tạo suối Săn Máu chỉ thi công được hơn 100m do vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: .H.Giang

Tương tự, dự án hồ Gia Măng (huyện Xuân Lộc) dự tính hoàn thành trong năm 2010 để cung cấp nưới tưới cho khoảng 600 hécta cây ăn trái, cây công nghiệp, lúa và rau màu của huyện. Tuy vậy, đến giờ, dự án này vẫn còn vướng mắc. “Thời điểm này, dự án vẫn “dậm chân” ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, nếu mọi việc thuận lợi, sớm nhất là năm 2014 mới khởi công xây dựng và thời gian thi công khoảng 3 năm” - ông Nguyễn Văn Tường, Trưởng ban quản lý dự án hồ chứa nước Gia Măng thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai nói. Như vậy, người dân muốn lấy nước sản xuất từ hồ này sẽ còn phải đợi ít nhất 5 năm nữa.

Hồ chứa nước, chống lũ Lộc An (huyện Long Thành) cũng đã chậm tiến độ hơn 3 năm nay, dù là công trình được nhiều người dân ở xã Lộc An và những xã lân cận trông đợi. Vì nơi đây như rốn lũ, vào mùa mưa chỉ cần cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút là hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh nước tràn vào, nhà ngập từ 1-1,5m trong 2-3 giờ liền.  Nếu có hồ ngăn lũ, người dân nơi đây không còn nơm nớp lo sợ việc đang đêm trời đổ mưa, lũ kéo về bất ngờ. Bên cạnh đó, còn hàng loạt dự án thủy lợi bị chậm tiến độ 3-4 năm, như: Trạm bơm xã Đắk Lua (huyện Tân Phú), trạm bơm Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), nạo vét lòng hồ Suối Vọng (huyện Cẩm Mỹ)…

* Tìm cách gỡ khó

Một trong các nguyên nhân lớn khiến các dự án thủy lợi kéo dài nhiều năm gây bức xúc cho người dân nằm ở chỗ thủ tục hành chính trong các khâu lập dự án, xét duyệt kéo dài. Kế đến là bồi thường giải phóng mặt bằng và thiếu vốn đầu tư. “Để rút ngắn thời gian và gỡ khó cho các đơn vị thực hiện, hiện Sở đang phân loại các dự án quan trọng cần ưu tiên trước và thường xuyên họp để phân công trách nhiệm cho từng đơn vị. Đồng thời, các dự án vướng mắc ở khâu nào cần kịp thời xử lý” - ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn nói.

Chưa có hồ chống lũ, khu vực xã Lộc An (huyện Long Thành) vào mùa mưa thường bị lũ quét, ruộng vườn tan hoang sau lũ.
Chưa có hồ chống lũ, khu vực xã Lộc An (huyện Long Thành) vào mùa mưa thường bị lũ quét, ruộng vườn tan hoang sau lũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh khẳng định: “Hiện nay, công trình nhiều, trong khi nguồn vốn có hạn, nên ngành nông nghiệp phải rà soát lại, chọn dự án cấp thiết để tỉnh ưu tiên vốn thực hiện trước. Trong đó, ưu tiên các dự án thủy lợi phục vụ cho tưới tiêu với diện tích lớn”. Ngoài ra, ông Vĩnh cũng yêu cầu các chủ dự án phối hợp với địa phương để đền bù cho người dân dứt điểm từng khu vực để có đất sạch thi công ngay. Tránh trường hợp bồi thường theo kiểu “da beo”, không thể thi công được, lại dễ bị tái lấn chiếm.

Tổng nguồn vốn xây dựng 19 công trình thủy lợi trong tỉnh là trên 1 ngàn tỷ đồng. Do đó, nếu cùng một lúc triển khai dàn trải tất cả các dự án sẽ không đủ kinh phí. Vì thế, buộc phải chọn những dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư mới có đủ nguồn vốn. Theo ông Trần Đình Minh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, một số dự án quan trọng đang triển khai nhưng chưa được bố trí vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng là: nạo vét suối Săn Máu, nạo vét hồ Suối Vọng, hồ Lộc An, trạm bơm Đắk Lua…

Hương Giang

 

 

 

 

Tin xem nhiều