Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ vững an ninh trật tự tại Bàu Trâm

07:08, 04/08/2022

Là đơn vị duy nhất của TP.Long Khánh được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021, thời gian qua, Công an xã Bàu Trâm đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Là đơn vị duy nhất của TP.Long Khánh được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021, thời gian qua, Công an xã Bàu Trâm đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Bùi Quốc Thể trao cờ thi đua vì an ninh Tổ quốc của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trưởng Công an xã Bàu Trâm
Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Bùi Quốc Thể trao cờ thi đua vì an ninh Tổ quốc của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trưởng Công an xã Bàu Trâm. Ảnh: CTV

* Giữ bình yên cho địa bàn cơ sở

Với đặc thù là địa bàn thuần nông, xã Bàu Trâm có 10 dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Khmer, Mường, Chơro, Thái, Mông và Chăm cùng sinh sống, chủ yếu làm vườn rẫy. Lợi dụng đặc điểm địa bàn có nhiều vườn rẫy hoang vắng, nhiều đối tượng tội phạm tìm cách ẩn náu để hoạt động.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Bàu Trâm cho biết để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã, Ban Chỉ huy Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo Công an TP.Long Khánh chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể cùng xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT một cách hiệu quả.

Đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Công an xã Bàu Trâm chú trọng các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa. Trong nhiều năm qua, lực lượng Công an xã cùng công an các đơn vị, địa phương phát hiện, triệt phá nhiều vụ án lớn xảy ra trên địa bàn.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công an xã Bàu Trâm tiếp nhận 34 tin báo tố giác tội phạm, trong đó nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý các vụ phạm pháp hình sự.

Cụ thể, ngày 31-5-2021, Công an xã Bàu Trâm phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đối tượng trộm cắp tài sản Phùng Quang Dũng (31 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) đang lẩn trốn tại địa bàn xã. Trước đó, ngày 21-1-2021, Công an xã bắt giữ Nguyễn Ngọc Nam (29 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm) theo quyết định của Công an tỉnh do có liên quan đến một số vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đặc biệt, ngày 28-7-2020, Công an xã Bàu Trâm phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận bắt đối tượng Thông Minh Dương (ngụ TP.Phan Thiết) trốn truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã Bàu Trâm phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng thuộc diện theo dõi trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an xã đã gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục 277 lượt đối tượng, cho cam kết không tái phạm; lập hồ sơ quản lý, theo dõi 46 đối tượng. Trong đó, chủ yếu là các đối tượng ma túy, đối tượng sưu tra, đối tượng chấp hành án treo, cấm đi khỏi nơi cư trú, đối tượng giáo dục tại xã, phường...

Bên cạnh đó, Công an xã Bàu Trâm lập hồ sơ đưa 40 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo các quy định của Chính phủ; vận động 17 đối tượng đi cơ sở cai nghiện tại các cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng công an lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 61 trường hợp về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc... với số tiền hơn 71 triệu đồng.

* Hoạt động phong trào sôi nổi

Bên cạnh các hoạt động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thời gian qua, Công an xã Bàu Trâm quan tâm đẩy mạnh các hoạt động phong trào trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp góp phần lớn vào việc giữ gìn trật tự trị an, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Chỉ huy Công an xã Bàu Trâm (TP.Long Khánh) phổ biến phương án, kế hoạch cho tổ tuần tra trước khi làm nhiệm vụ
Chỉ huy Công an xã Bàu Trâm (TP.Long Khánh) phổ biến phương án, kế hoạch cho tổ tuần tra trước khi làm nhiệm vụ

Trưởng Công an xã Bàu Trâm, trung tá Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, để phong trào bảo vệ ANTQ tại địa bàn đi vào cuộc sống, phát huy tinh thần, sức mạnh của quần chúng nhân dân, lực lượng công an cùng chính quyền đã triển khai xây dựng nhiều phong trào thiết thực, gần gũi như: phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào vì người nghèo… Các hoạt động phong trào gắn với các cuộc vận động như: vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Thông qua các hoạt động phong trào, trên địa bàn xã đã xây dựng các mô hình tự quản nhằm đảm bảo ANTT như: mô hình hỗ trợ người dân chuyển và rút tiền thông qua hệ thống banking ngay tại trụ sở Công an xã trong dịp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong năm 2021; mô hình “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng” giúp hàng chục lượt người ốm đau đi khám bệnh; mô hình tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thất nghiệp đã giới thiệu cho hàng chục lao động có việc làm ổn định...

Thực hiện công tác dân vận, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Công an xã Bàu Trâm đã huy động 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với hơn 300 ngày công lao động giúp dân dọn vệ sinh khơi thông cống rãnh 4,5km kênh mương, 7,6km đường giao thông nông thôn. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2021, Công an xã vận động được 6 tấn gạo, 600 phần quà, 500kg thịt, 3 ngàn trứng gà, vịt; 10 ngàn trứng cút, 10 tấn rau củ quả và 2 tấn nấm bào ngư.

Theo lãnh đạo Công an TP.Long Khánh, Công an xã Bàu Trâm là một trong những đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động phong trào, góp phần rất lớn vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn xã nói riêng. Thời gian tới, Công an TP.Long Khánh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phát huy thành quả đạt được, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều