Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm chuyên đột nhập trộm cắp tài sản sa lưới pháp luật

07:08, 09/08/2022

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các nhà trọ, nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các nhà trọ, nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Nhóm đối tượng trộm cắp bị công an bắt giữ. Ảnh: T.Danh
Nhóm đối tượng trộm cắp bị công an bắt giữ. Ảnh: T.Danh

Các đối tượng gồm: Vòng Cún Sầu (24 tuổi, ngụ H.Cẩm Mỹ), Huỳnh Hữu Khanh (38 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ P.Tân Phong), Lâm Huỳnh Tiền Phong (39 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

* Những vụ đột nhập táo tợn

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 10-7, 2 chị Lê Thị Trinh (39 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) và Đinh Thị Thảo (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), đều thuê trọ tại KP.5, P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa), trình báo với cơ quan công an về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập khu vực để xe của phòng trọ lấy trộm 3 xe máy (2 xe của chị Thảo, 1 xe của chị Trinh) với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận định vụ trộm tài sản được thực hiện bởi một nhóm đối tượng rất chuyên nghiệp. Các đối tượng đã dùng dây kẽm cột chặt cửa một số phòng trọ để tránh bị phát hiện, tri hô. Sau đó, dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng để xe của khu nhà trọ, đột nhập lấy trộm các xe máy nói trên.

Thiếu tá LÊ HOÀNG LONG, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết để triệt phá băng trộm này, lực lượng trinh sát đã phải đeo bám hàng tháng trời. Việc triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp tài sản này đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi lấy 3 xe máy, trong lúc tẩu thoát đến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn thuộc KP.1, P.Trảng Dài) nhóm đối tượng phát hiện lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm của Công an TP.Biên Hòa nên đã bỏ lại 1 chiếc xe.

Trong lúc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang truy xét nhóm trộm tài sản nêu trên thì ngày 28-7, tại P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) xảy ra một vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản. Theo xác minh của cơ quan công an, thủ đoạn gây án trong vụ trộm này cũng giống với vụ trộm xe máy ở P.Tân Hòa. Với vụ trộm ở P.Thống Nhất, sau khi cạy cửa đột nhập vào bên trong nhà dân ở khu vực này, các đối tượng đã lấy trộm: tiền, vàng, máy tính, điện thoại, đồng hồ, nước hoa... với tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng trinh sát xác định, để thực hiện vụ trộm phải có từ 2 đối tượng trở lên. Các đối tượng đã thực hiện vụ trộm rất chuyên nghiệp, bài bản, ít để lại dấu vết tại hiện trường.

* Băng trộm sa lưới

Trước tính chất của vụ việc, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã tung nhiều cán bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc để xác minh, nhằm sớm bắt đối tượng gây án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1-8, trinh sát xác định các đối tượng gây án gồm: Khanh, Hùng và Phong đang tụ tập sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở P.Thống Nhất nên tiến hành bắt giữ.

Biết đồng bọn bị bắt, đối tượng còn lại là Vòng Cún Sầu đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa).

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Biên Hòa cũng bằng thủ đoạn dùng kềm cộng lực, đoản phá khóa làm dụng cụ cạy phá cửa đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Theo đó, chỉ từ ngày 10 đến 17-7, các đối tượng đã đột nhập lấy 4 xe máy trên địa bàn P.Thống Nhất. Đầu tháng 6-2022, nhóm đối tượng trên cũng đã lấy trộm 1 xe máy tại khu vực P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Sau đó, các đối tượng bán phần lớn xe máy trộm cắp được lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đều nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau thời gian mãn hạn tù, các đối tượng kết nối với nhau để tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Trần Danh

Tin xem nhiều