Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại xảy ra một vụ xả súng ở Mỹ khiến 3 người thiệt mạng

10:07, 13/07/2017

CBS News đưa tin ngày 12/7, các phương tiện truyền thông khu vực Birmingham, bang Alabama (Mỹ) đưa tin 3 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một khu nhà gần khu vực này.

CBS News đưa tin ngày 12/7, các phương tiện truyền thông khu vực Birmingham, bang Alabama (Mỹ) đưa tin 3 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một khu nhà gần khu vực này.

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)
Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)
Trên mạng xã hội Facebook, cảnh sát cho biết họ đang truy lùng đối tượng tình nghi gây ra vụ việc, tên là Kenneth Dion Lever, 52 tuổi, đến từ bang Flordia, đồng thời mô tả hắn là kẻ "có vũ trang và nguy hiểm."

Nhà chức trách nói rằng tên này đã chạy trốn vào rừng ngay sau vụ xả súng.

Mạng tin Al cho hay các nhà điều tra tin rằng vụ việc này liên quan đến các vấn đề nội bộ.

Trong khi đó, một đặc vụ liên bang Mỹ cho biết lực lượng chức năng nước này ngày 11/7 đã bắt giữ đối tượng Benjamin Don Roden, 28 tuổi, sau khi xảy ra một vụ nổ bên ngoài trung tâm tuyển quân của không quân Mỹ gần thành phố Tulsa, bang Oklahoma trước đó 1 ngày.

Theo nguồn tin trên, Roden hiện đang bị giam giữ ở Tulsa.

Dự kiến, đối tượng này sẽ phải trình diện trước tòa liên bang trong ngày 12/7.

Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với Roden. Trong khi đó, giới chức liên bang cho rằng hiện không thể coi vụ nổ là hành động tấn công khủng bố do các điều tra viên chưa xác định được động cơ rõ ràng.

Trước đó, ngày 11/7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác nhận một thiết bị nổ đã được kích hoạt bên ngoài trung tâm tuyển quân của không quân Mỹ gần thành phố Tulsa, bang Oklahoma.

Cảnh sát thành phố Bixby cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h30 phút tối 10/7 (theo giờ địa phương). Bixby cách Tulsa khoảng 24,1km về phía Nam.

Một nhân viên FBI cho biết văn phòng trung tâm đã đóng cửa vào thời điểm vụ nổ xảy ra, do đó không ai bị thương./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều