Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria: IS lần đầu tiên quay trở lại tỉnh Idlib sau gần 4 năm

02:12, 10/12/2017

Theo AFP, ngày 8/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm một số khu vực tại tỉnh Idlib của Syria, sau khi đụng độ với lực lượng thánh chiến Hồi giáo đối địch.

Theo AFP, ngày 8/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm một số khu vực tại tỉnh Idlib của Syria, sau khi đụng độ với lực lượng thánh chiến Hồi giáo đối địch. 
Một bệnh viện bị tàn phá ở thị trấn Idlib, miền tây bắc Syria ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một bệnh viện bị tàn phá ở thị trấn Idlib, miền tây bắc Syria ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên IS quay trở lại Idlib sau khi bị đánh bật khỏi tỉnh này gần 4 năm trước. 

[Nga và Mỹ chưa có kế hoạch về điểm nóng Idlib ở Tây Bắc Syria]

SOHR cho biết IS đã chiếm đóng ngôi làng Bashkun sau khi đụng độ với Hayat Tahrir al-Sham, lực lượng do một nhánh của Al-Qaeda trước đây cầm đầu. 

Động thái trên diễn ra sau nhiều ngày giao tranh giữa hai nhóm phiến quân tại tỉnh Hama, trong đó IS đã chiếm giữ hàng loạt ngôi làng ở phía Đông Bắc khu vực này. 

Hiện IS chỉ còn kiểm soát một số vùng lãnh thổ nhỏ lẻ ở Syria./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều