Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn Đức tỏa sáng giúp U23 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại

09:08, 07/08/2018

U23 Việt Nam đã chính thức khép lại giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018 bằng trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Á U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam đã chính thức khép lại giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018 bằng trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Á U23 Uzbekistan.
Phan Văn Đức ăn mừng sau khi lập công cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phan Văn Đức ăn mừng sau khi lập công cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phan Văn Đức đã có pha khống chế khéo léo rồi dứt điểm gọn gàng ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam sau khi đội bạn có bàn thắng dẫn trước ở phút 53 do công Tukhtasinov Nirillo.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã kết thúc giải đấu với 7 điểm và giành chức vô địch, sau khi lần lượt đánh bại U23 Palestine 2-1, thắng U23 Oman 1-0 và hòa U23 Uzbekistan 1-1.

Đây có thể xem là màn chạy đà thuận lợi đối với U23 Việt Nam khi mà ASIAD 18 (tổ chức tại Indonesia) đang đến rất gần.

Tại ASIAD, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Nhật Bản, U23 Nepal và U23 Pakistan - bảng đấu được đánh giá khá dễ thở với đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc.
HLV Park Hang-seo và các học trò mừng chức vô địch giải giao hữu U23 quốc tế tối 7/8 tại Mỹ Đình.
HLV Park Hang-seo và các học trò mừng chức vô địch giải giao hữu U23 quốc tế tối 7/8 tại Mỹ Đình.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Pakistan (14/8), U23 Nepal (16/8) và U23 Nhật Bản (19/8).

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức.

U23 Uzbekistan: Dilshod, Abdulla, Ilkhomjon, Sherzod, Nurrillo, Sardorbek, Farukh, Oybek, Sukhrob, Jasur, Abrorbek./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều