Báo Đồng Nai điện tử
En

Rắc rối vòng loại U.23 châu Á và SEA Games

09:05, 18/05/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dù đến thời điểm tháng 10 có thể được kiểm soát thì quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh vẫn còn phải thực hiện, nên VFF đã quyết định rút lại, không đăng cai bảng đấu của U.22 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2022.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dù đến thời điểm tháng 10 có thể được kiểm soát thì quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh vẫn còn phải thực hiện, nên VFF đã quyết định rút lại, không đăng cai bảng đấu của U.22 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2022. Tuy nhiên, vấn đề gây đau đầu là nếu đá xong vòng loại U.23 châu Á ở nước ngoài về (dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 31-10-2021), theo quy định mới đội tuyển U.22 phải thực hiện cách ly y tế 21 ngày, tức đến ngày 21-11 mới hoàn tất, đúng vào ngày SEA Games 31 dự kiến khai mạc, mà môn bóng đá nam phải khởi tranh sớm trước đó 5 ngày, tức vào ngày 26-11 khi thầy trò ông Park còn đang cách ly. Chắc chắn VFF cùng AFC, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games sẽ phải tính toán, điều chỉnh lại.

Có mặt ở 3 vòng chung kết trong 4 kỳ Giải U.23 châu Á và năm 2018 làm nên kỳ tích á quân, nên U.23 Việt Nam xếp hạng 13, được chọn là một trong 5 đội hạt giống của khu vực Đông Á cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (12). Cơ hội giành vé đến Uzbekistan tham dự vòng chung kết 2022 (dự kiến từ ngày 7 đến 25-9-2022) của U.23 Việt Nam là rất lớn ngay cả khi phải rơi vào cùng bảng với 2 đội sừng sỏ ở nhóm hạt giống số 2 của Đông Á là Nhật Bản và Trung Quốc, vì ngoài 11 đội đầu bảng, 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng có suất.

Trung Dũng

Tin xem nhiều