Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên (giai đoạn 2011-2020)

08:07, 08/07/2011

(ĐN)- Ngày 7-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 và đề ra phương hướng thực hiện giai đoạn 2011-2020.

(ĐN)- Ngày 7-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 và đề ra phương hướng thực hiện giai đoạn 2011-2020. Các đồng chí: Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Trí trao bằng khen cho các đơn vị có thành thích xuất sắc thực hiện chiến lược thanh niên 2004-2011
Đồng chí Nguyễn Thành Trí trao bằng khen cho các đơn vị có thành thích xuất sắc thực hiện chiến lược thanh niên 2004-2011

 

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên (giai đoạn 2004-2010) đã khẳng định sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới công tác phát triển thanh niên, một lực lượng đông đảo chiếm 33% dân số và chiếm khoảng 56% lực lượng lao động trong toàn tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên được xem là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển toàn diện cho thanh niên trong thời giai qua. Hiện trên 95% thanh niên đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, tỷ lệ thanh niên mù chữ chỉ chiếm 0,7%. Toàn tỉnh hiện có 76 đơn vị đào tạo nghề các loại. Trong 5 năm trở lại đây, đã có trên 278 ngàn người được tuyển mới để đào tạo nghề dài hạn, trình độ từ trung cấp đến cao đẳng. Từ năm 2003 đến năm 2010 đã có gần 516 ngàn thanh niên được giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 3,8% (năm 2003) xuống còn 2% (năm 2010). Ngành giáo dục đào tạo cũng từng bước đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng lớp thanh, thiếu niên có trình độ và nhận thức tốt. UBND tỉnh cũng đã ban hành đề án thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 và tâm nhìn đến năm 2020. Trong đó có các chương trình thu hút đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức trẻ có trình độ cao. Thanh niên trong tỉnh những năm qua đã có nhiều đóng góp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, ghi nhận những chuyển biên rõ nét công tác phát triển thanh niên trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ của chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Trong đó cần phải tạo được bước chuyển biến mạnh hơn nữa; xây dựng và phát huy tốt công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên; Cấp ủy và chính quyền các địa phương cần tạo mọi cơ hội cho thanh niên cống hiến và phát triển; sớm xây dựng các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội; Thanh niên phát huy vai trò xung kích trong phong trào toàn dân đoàn két xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể có những thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chiến lược thanh niên giao đoạn 2004-2010.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều