Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã phát triển và nhân rộng được 376 câu lạc bộ gia đình

11:12, 09/12/2011

(ĐN)- Ngày 9-12, Sở Văn hóa -  thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững và thể nghiệm các mô hình gia đình  Đồng Nai năm 2011.

Tiểu phẩm “Ba đã hiểu” của một CLB  ở TP. Biên Hòa.
Tiểu phẩm “Ba đã hiểu” của một CLB ở TP. Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 9-12, Sở Văn hóa -  thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững và thể nghiệm các mô hình gia đình  Đồng Nai năm 2011.

Từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển và mở rộng được 376 CLB với 8.472 thành viên. Trong đó những địa phương có nhiều CLB nhất là  TP.Biên Hòa (67 CLB), Tân Phú (54 CLB), Trảng Bom  (50 CLB), TX.Long Khánh (41 CLB), Định Quán (38 CLB). Các CLB đã trở thành mái nhà chung quy tụ nhiều gia đình sinh hoạt. Ngoài việc được cung cấp thông tin, kiến thức  về nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có tệ nạn xã hội… nhiều CLB còn thành lập được quỹ tương trợ trị giá hàng chục triệu đồng bằng vốn đóng góp của các thành viên nhằm hỗ trợ vốn trong sản xuất, ốm đau, ma chay, cưới hỏi…

Hội nghị cũng là dịp trổ tài của 21 CLB được chọn từ những CLB hoạt động có nhiều thành tích nổi bật. Các đội tham gia thi kiến thức, kỹ năng về gia đình thông qua hình thức trả lời câu hỏi và thi diễn tiểu phẩm.

Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều