Báo Đồng Nai điện tử
En

Ca cao mất mùa rớt giá

11:07, 14/07/2013

(ĐN)- Theo ông Lê Minh Tôn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca cao xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), do thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài vào thời gian ca cao ra hoa kết trái, nên lượng hoa trái bị rụng nhiều, năng suất giảm so với năm ngoái.

(ĐN)- Theo ông Lê Minh Tôn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca cao xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), do thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài vào thời gian ca cao ra hoa kết trái, nên lượng hoa trái bị rụng nhiều, năng suất giảm so với năm ngoái. Hiện nay bà con đang thu hoạch ca cao năng suất chỉ đạt 3 tấn/hécta, giảm hơn 4 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá ca cao bán từ 3.000 - 3.200/kg (giảm 300 đồng/kg). Sau khi trừ mọi chi phí đầu tư, người trồng ca cao thua lỗ cả chục triệu đồng/hécta.

Hiện Câu lạc bộ ca cao xã Hưng Lộc có trên 50 hécta cây ca cao trồng xen canh dưới tán cây điều và một số cây lâu năm khác.

Thu Thảo

Tin xem nhiều