Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp còn chung chung

10:04, 14/04/2017

(ĐN)- Nhiều đại biểu đã đánh giá như trên tại hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh, do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào ngày 14-4.

(ĐN)- Nhiều đại biểu đã đánh giá như trên tại hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh, do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào ngày 14-4.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai đại diện Hội đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hội thảo. Ảnh: K.Giới
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai đại diện Hội đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hội thảo. Ảnh: K.Giới

Các đại biểu cho rằng những điều trong dự thảo luật chưa cụ thể, còn chung chung rất khó thực hiện; nguồn lực của Nhà nước không phải là vô hạn nên việc hỗ trợ chỉ nên dành cho các đối tượng thật sự cần; cần có định lượng cụ thể về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng với tỷ lệ là bao nhiêu.

Các hỗ trợ cho những hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới công nghệ sáng tạo cũng khó thực hiện vì các chính sách chưa có định lượng. Tại Điều 29 của dự thảo luật phân công ngiệm vụ của VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng các hiệp hội khác còn bất cập chưa hợp lý…       

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều