Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra nồng độ cồn, hai Cảnh sát giao thông bị chém

10:04, 15/04/2018

(ĐN)- Ngày 15-4, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cả hai đều ngụ ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tấn công, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông Công an huyện.

(ĐN)- Ngày 15-4, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cả hai đều ngụ ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tấn công, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông Công an huyện.

Lực (áo trắng) và Đức tại cơ quan công an
Lực (áo trắng) và Đức tại cơ quan công an

Trước đó, vào tối 14-4, thực hiện kế hoạch xử lý chuyện đề mô tô, nồng độ cồn và các hành vi khác, Tổ công tác của Cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất, gồm 4 đồng chí: Trần Long (tổ  trưởng), Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn phối hợp với tổ an toàn giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến DT.769 từ km00 đến km01+500, thuộc địa bàn 2 xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2.

Đến khoảng 21h 20 phút cùng ngày, khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường liên xã thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, thì phát hiện các đối tượng: Lực và Trí đang điều khiển xe máy biển số 60B7 – 52206  và Đức điều khiển xe máy 59T1-72368 có biểu hiện sử dụng rượu bia, nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, các đối tượng nói trên chẳng những không chấp hành, mà còn chống đối, không xuất trình giấy tờ, không cho kiểm tra nồng độ cồn và đồng thời có hành vi  xô đẩy, chửi bới tổ công tác.

Cùng lúc này, đối tượng Lực chạy vào nhà dân gần đó lấy hai con dao thái lan loại dài 30cm, cán nhựa màu đen, sau đó đưa cho Đức một con rồi cả hai xông vào dùng dao chống trả, tấn công lại tổ công tác. Khi đồng chí Trần Long giơ tay lên đỡ thì bị chém gần đứt một ngón tay; riêng đối tượng Trí thì dùng nón bảo hiểm tấn công gây thương tích cho đồng chí Pha. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ xe lại hiện trường để lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với công xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2 truy bắt được các đối tượng ngay sau đó, khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2.

Riêng 2 đồng chí Long và Pha bị thương ở mặt và tay nên sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thống Nhất. Tuy nhiên, do đồng chí Long bị thương nặng, ngón tay gần đứt lìa, nên phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị nối gân ngón tay.

Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều