Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc điều chỉnh vùng phát triển chăn nuôi tập trung

11:04, 11/04/2018

(ĐN) - UBND huyện Xuân Lộc hiện đang lập hồ sơ điều chỉnh vùng phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện nhằm có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển.

(ĐN) - UBND huyện Xuân Lộc hiện đang lập hồ sơ điều chỉnh vùng phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện nhằm có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển. Trước đó, UBND huyện Xuân Lộc đã chấp thuận chủ trương về địa điểm cho 150 dự án đầu tư chăn nuôi trong vùng phát triển chăn nuôi của huyện. Trong đó, có 131 địa điểm chăn nuôi đã hoạt động ổn định (gồm 85 dự án nuôi heo, 44 dự án nuôi gà, 1 dự án nuôi bò và 1 dự án nuôi vịt), 90 dự án là do doanh nghiệp đầu tư và trên 40 dự án do cá nhân đầu tư chăn nuôi.

Trên địa bàn huyện hiện có 225 trại chăn nuôi, gồm 120 trại nuôi heo với số lượng gần 287 ngàn con, 74 trại nuôi gà với gần 3,6 triệu con, 23 trại nuôi cút với 600 ngàn con, còn lại là các trại nuôi dê, bò các loại. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng chăn nuôi nhỏ lẻ để tăng thu nhập với số lượng tổng đàn bò hơn 18,3 ngàn con, đàn trâu gần 500 con, heo trên 340 ngàn con cùng với đàn gia cầm lên tới gần 5,8 triệu con.

Do giá heo, gà thời gian qua không ổn định nên người chăn nuôi không yên tâm đầu tư, một số hộ để trống chuồng.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều