Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

10:05, 02/05/2018

(ĐN)- Ngày 2-5, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa XIV).

(ĐN)- Ngày 2-5, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa XIV).

Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng tiếp nhận đơn thư của người dân. Ảnh: C.Nghĩa
Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng tiếp nhận đơn thư của người dân. Ảnh: C.Nghĩa

Tại huyện Long Thành, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng khi nhiều người tham nhũng bị bắt, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử công khai. Cử tri đề nghị phải tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham nhũng, coi trọng kiểm tra đề phòng tham nhũng, tránh để xảy ra sự việc rồi mới xử lý sẽ làm tổn thất cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Cử tri mong muốn xử lý những vụ khiếu nại liên quan đến đất đai kéo dài, phải làm tốt việc quản lý đất đai thuộc dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, không để sang nhượng, phân lô, bán nền như thời gian qua.

Có ý kiến cử tri huyện Long Thành đề nghị kiểm soát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường, ưu tiên sản xuất điện sạch, hạn chế sản xuất điện bằng nhiên liệu than đá. Còn cử tri Lê Khắc Toàn (xã Long An) đề nghị phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý những người tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc trên mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân.

* Tại huyện Nhơn Trạch, bà con cử tri kiến nghị địa phương rà soát lại việc trên địa bàn huyện có nhiều dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri nêu ở địa phương có một số cán bộ chưa làm hết chức trách và đề nghị huyện kiểm tra xử lý nghiêm. Việc cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân cần được nâng cao hơn nữa.

Ngoài ra, cử tri tại các huyện: Long Thành và Nhơn Trạch đề nghị có hình thức xử lý sau kết luận sai phạm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh.

Về vấn đề này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, nêu rõ: “Trong thời gian sớm nhất, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiếp tục xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh và trên cơ sở đó sẽ có quyết định hình thức xử lý cán bộ đúng với vi phạm, đúng với công việc”.

Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng cho rằng: “Khi Đảng xử lý hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thì chính quyền cũng sẽ xem xét hình thức xử lý về mặt chính quyền kịp thời, đồng bộ với hình thức xử lý của Đảng. Kết quả xử lý trong thời gian sớm sẽ có thông báo rộng rãi”.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều