Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn nửa tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

10:07, 30/07/2018

(ĐN) - Trong gần 7 tháng của năm 2018, các doanh nghiệp tại Đồng Nai đã chi gần 550 triệu USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng  250 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

(ĐN) - Trong gần 7 tháng của năm 2018, các doanh nghiệp tại Đồng Nai đã chi gần 550 triệu USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng  250 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chi nguồn vốn lớn như vậy để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chỉ trong vài tháng. Nguyên nhân là do mấy tháng nay, giá heo hơi trên thị trường tăng cao nên nhiều doanh nghiệp, trang trại lớn đã tăng đàn, nhu cầu thức ăn gia súc theo đó cũng tăng lên. Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cũng là mặt hàng các doanh nghiệp Đồng Nai chỉ nhập siêu và chưa xuất khẩu được.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai cũng bỏ ra khoảng 152,3 triệu USD để nhập khẩu khoảng 725 ngàn tấn bắp làm nguyên liệu cho sản xuất. Đồng Nai hiện đang đứng đầu cả nước về tổng đàn heo, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hương Giang

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích