Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải chuyển tải được thực tiễn về công nhân lao động Đồng Nai tới Đại hội

09:09, 19/09/2018

(ĐN) - Chiều 19-9, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 tại Hà Nội.

 

(ĐN) - Chiều 19-9, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 tại Hà Nội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tặng quà cho đoàn đại biểu Đồng Nai đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tặng quà cho đoàn đại biểu Đồng Nai đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý, thì đoàn đại biểu Đồng Nai đi dự Đại hội lần này có 29 đại biểu. Tại Đại hội lần này, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai sẽ có 2 bài tham luận về: "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình hình mới" và "Tham gia đóng góp vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam".

Xem Video Clip

Ngoài ra, đoàn đại biểu của tỉnh sẽ tham dự đầy đủ 12 trung tâm thảo luận và có 4 báo cáo tham luận tại các trung tâm thảo luận xoay quanh những nội dung liên quan đến đội ngũ cán bộ công đoàn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tại buổi gặp gỡ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đề nghị các thành viên trong đoàn chuẩn bị kỹ tinh thần, tâm thế, nội dung sẽ phát biểu tại Đại hội. Trong đó, cần chuyển tải được những vấn đề thực tiễn, những điểm mạnh, điểm yếu, trăn trở của công nhân lao động Đồng Nai tới Đại hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Ngoài ra, đoàn cũng cần phối hợp thông tin nhanh về những hoạt động của Đại hội để người lao động trong tỉnh được biết.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều