Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lũ, hàng ngàn tấn cá bè bị thiệt hại

08:08, 11/08/2019

Trong mấy ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, cộng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nhiều địa phương ở 2 huyện Tân Phú, Định Quán bị ngập lụt nặng. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là các hộ nuôi cá bè...

[links()]Trong mấy ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, cộng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nước từ thượng nguồn đột ngột đổ về, khiến nhiều địa phương ở 2 huyện Tân Phú, Định Quán bị ngập nặng. Trong đó, thiệt hại lớn nhất về tài sản là các hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai...

Người dân nuôi cá bè tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) dọn cá chết sau lũ.
Người dân nuôi cá bè tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) dọn cá chết sau lũ

Theo người nuôi cá bè tại huyện Định Quán, ngày 9-8, do nước lũ đột ngột tràn về, khiến người dân trở tay không kịp. Dòng nước chảy xiết đã làm cho nhiều bè cá bị vỡ, có nơi người dân phải cắt thả cả dèo cá để giữ lại bè, bảo vệ mạng sống.

Mưa lũ, hàng ngàn tấn cá bè bị thiệt hại

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ một bè cá tại xã Thanh Sơn xót xa: “5 dèo cá với hơn 100 tấn cá diêu hồng, cá lăng của gia đình tôi hầu như chẳng còn gì. Có 2 dèo cá tôi buộc phải cắt cho trôi theo dòng nước lũ để giữ bè, bảo vệ mạng sống. Những dèo còn lại bị vỡ, khiến cá trôi hết ra sông. Số còn sót lại, phần thì chết, phần thì phải vớt bán rẻ như cho, nên coi như trắng tay”.

Khó khăn lớn nhất của gia đình bà Loan là chỉ mới đầu tư nuôi cá bè khoảng 2 năm nay, đa số vốn liếng đầu tư đều vay mượn nên giờ không biết xoay xở ra sao, vì cả cá, cả bè nuôi đều thiệt hại.

Chủ 1 bè cá tại xã Thanh Sơn chở số cá vét được sau đợt lũ đi tiêu thụ.
Chủ 1 bè cá tại xã Thanh Sơn chở số cá vét được sau đợt lũ đưa đi tiêu thụ

2 ngày nay, bà Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại xã Thanh Sơn bỏ mọi công việc để ngồi chợ bán cá cho họ hàng của mình có các bè cá bị thiệt hại do lũ cuốn. Bà Ngọc so sánh: “Tuần rồi gọi thương lái, họ trả được gần 40 ngàn đồng/kg cá diêu hồng, nhưng giờ cá sống vớt lên bán chưa được 10 ngàn đồng/kg. Cá chết thì đành đổ bỏ vì không có người mua. 2 ngày nay, tôi bán cả chục tạ cá nhưng thu về có vài ba triệu đồng trong khi chỉ tính tiền đầu tư 80 bè cá của họ hàng nhà tôi đã hơn 20 tỷ đồng”.

Sau lũ, các điểm bán cá tự phát xuất hiện khá nhiều ngay bến đò Thanh Sơn, do dội chợ nên giá cá bán ra chỉ 10-15 ngàn đồng/kg
Sau lũ, các điểm bán cá tự phát xuất hiện khá nhiều ngay bến đò Thanh Sơn. Tuy nhiên, do dội chợ nên giá cá bán ra chỉ được 10-15 ngàn đồng/kg

Sau khi lũ rút vào ngày 10-8, người dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai vẫn canh cánh nỗi lo cá chết. Vì nước sông vẫn đục như nước sình, cá tại nhiều bè vẫn tiếp tục chết dần. Nhiều bè muốn bán cá để hạn chế rủi ro nhưng đành sống chung với lũ, vì giá cá sống hiện chỉ có 10-15 ngàn đồng/kg và khó tìm được thương lái mua.

Người dân tại xã Thanh Sơn thả lưới bắt cá bè bị lũ cuốn ra sông.
Người dân tại xã Thanh Sơn thả lưới bắt cá bè bị lũ cuốn ra sông

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Định Quán, trong đợt lũ này, nhiều xã bị ngập, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây trồng - vật nuôi ước tính lên đến trên 220 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là trên 5 ngàn tấn cá của 81 bè, 486 dèo cá của người dân bị chết hoặc thất thoát ra sông. Riêng huyện Tân Phú cũng có gần 50 bè cá bị thiệt hại do lũ cuốn...

Tin và ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều