Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ đầu tư cầu Cát Lái theo hình thức PPP

09:08, 21/08/2019

(ĐN) - Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà, hiện cầu Cát Lái nối xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) và quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) đã được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thống nhất về chủ trương giao cho Đồng Nai đầu tư.

(ĐN) - Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà, hiện cầu Cát Lái nối xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) và quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) đã được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thống nhất về chủ trương giao cho Đồng Nai đầu tư. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã tiến hành trình phương án đầu tư lên Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính... và đều được các bộ đồng ý, trình Chính phủ chấp thuận cho đầu tư cầu Cát Lái theo hình thức PPP (đối tác công tư).

Cầu Cát Lái và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 4,5km, tổng vốn đầu tư gần 7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, dự tính phần cầu chính và cầu dẫn khoảng 4.900 tỷ đồng do Đồng Nai đầu tư. Phần đường dẫn đến cầu phía quận 2 sẽ do TP.Hồ Chí Minh thực hiện có tổng vốn 755 tỷ đồng. Đường dẫn lên cầu phía Đồng Nai do tỉnh thực hiện. Khi cầu Cát Lái xây dựng xong, hệ thống giao thông TP.Hồ Chí Minh - huyện Nhơn Trạch sẽ được thông suốt, nối liền mạng lưới giao thông TP.Hồ Chí Minh - Đồng Nai -  Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế.

 Khánh Minh

Tin xem nhiều