Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Quân đội vững mạnh trong tình hình mới

05:11, 13/11/2019

(ĐN)- Ngày 13-11, Bộ CHQS tỉnh và Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới".

(ĐN)- Ngày 13-11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”. Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện Chính trị, Chủ nhiệm đề tài và Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì tọa đàm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế phát biểu buổi tọa đàm
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế phát biểu buổi tọa đàm

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế khẳng định, trong tình hình hiện nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh là rất cần thiết. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế đánh giá cao việc Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc quan tâm, tổ chức tốt công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Người về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện cho cán bộ chiến sĩ.

Phó giám đốc Học viện lưu ý, việc quán triệt cần được chú trọng bám sát thực tiễn, đặc thù địa phương, cơ quan, đơn vị để mang lại hiệu quả cao. Từ đó, xuất hiện nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay, mô hình được nhân rộng như xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở vùng đặc thù dân tộc, tôn giáo...Điều này có giá trị với lực lượng vũ trang tỉnh và thông tin quý bổ sung vào kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế ghi nhận những kiến nghị đề xuất từ Bộ CHQS tỉnh như công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ theo chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu cần tháo gỡ hoặc việc cấp văn bằng chứng chỉ, yêu cầu chuyên môn, trình độ lý luận; nội dung chương trình, thời gian đào tạo sao cho phù hợp, kịp thời... Đây là những kinh nghiệm quý không chỉ với đề tài khoa học cấp Bộ mà còn quý giá đối với khối nhà trường Quân đội để có chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp.

Tin, ảnh: Nam Anh

Tin xem nhiều