Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá vàng miếng bán ra đạt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng

06:02, 24/02/2020

(ĐN) - Theo các đơn vị kinh doanh vàng miếng trên địa bàn tỉnh, khoảng gần 1 tuần nay, giá vàng miếng SJC và PNJ tại TP.Biên Hòa liên tục tăng mạnh, phá "kỷ lục" ở hai chiều mua vào, bán ra.

(ĐN) - Theo các đơn vị kinh doanh vàng miếng trên địa bàn Tp.Biên Hoà, khoảng gần 1 tuần nay, giá vàng miếng SJC và PNJ liên tục tăng mạnh, phá “kỷ lục” ở hai chiều mua vào, bán ra.

Giá vàng liên tục tăng mạnh trong khoảng một tuần trở lại đây. Trong ảnh: Người dân chọn mua các loại nữ trang vàng tại một trung tâm kim hoàn trên đường 30-4, TP.Biên Hòa. (Ảnh minh họa)
Giá vàng liên tục tăng mạnh trong khoảng một tuần trở lại đây. Trong ảnh: Người dân chọn mua các loại nữ trang vàng tại một trung tâm kim hoàn trên đường 30-4, TP.Biên Hòa. (Ảnh minh họa)

Chiều 24-2, tại Chi nhánh của Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở TP.Biên Hòa, giá vàng miếng lập kỷ lục mới mua vào ở mức 47,80 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 49 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 3,8-4,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu tháng 1-2020. Tại Trung tâm kim hoàn của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trên đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa), giá vàng miếng PNJ mua vào khoảng 46,90 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 48,10 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,6-3,3 triệu đồng/lượng so với cách đây hơn 1 tháng. Chỉ tính riêng trong ngày 24-2, giá vàng liên tục “nhảy múa” với mức chênh lệnh giá giữa đầu và cuối ngày lên tới 1,5-2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra.

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lan nhanh ngoài Trung Quốc, sang Hàn Quốc, Nhật Bản...

Tin, ảnh: Lam Phương

Tin xem nhiều