Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu đến năm 2025, Long Khánh trở thành đô thị loại II

04:06, 30/06/2020

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chiều 30-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp.

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chiều 30-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp. Đến dự có các đồng chí trong Ban TVTU, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; đại diện các Ban Đảng thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.Long Khánh khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ TP.Long Khánh khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội

Trong phiên bế mạc, đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) với những mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đưa Long Khánh có tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững. Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng phát triển kinh tế xanh.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh gồm 7 thành viên do Đồng chí Đoàn Thanh Bắc làm Chủ nhiệm ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh gồm 7 thành viên do Đồng chí Đoàn Thanh Bắc làm Chủ nhiệm ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội

Đi đôi phát triển kinh tế sẽ chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết đại hội đã xác định mục tiêu lớn quan trọng, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng TP. Long Khánh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến hình thành đô thị “Xanh, văn minh, an toàn, hiện đại”.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt

Nghị quyết đại hội xác định các nội dung đột phá cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới, đó là xây dựng hạ tầng áp dụng công nghệ kỹ thuật thông minh để phát triển TP.Long Khánh xanh - văn minh - an toàn - hiện đại. Tăng cường khai thác các nguồn lực để phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm chú trọng phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn và tham quan di tích văn hóa, lịch sử của địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Long Khánh tặng hoa và quà tri ân các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và thôi không tham gia ban chấp hành khóa mới
Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Long Khánh tặng hoa và quà tri ân các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và thôi không tham gia Ban chấp hành khóa mới

Mục tiêu chủ yếu 5 năm tới của TP.Long Khánh là duy trì giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) các ngành: công nghiệp tăng bình quân từ 11- 12%/năm; xây dựng tăng bình quân từ 11-12%; nông nghiệp tăng bình quân từ 4-5%. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 13 - 14%.

Các đồng chí trong Ban TVTU và đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Nải, nguyên Bí thư Thành ủy Long Khánh hoàn thành nhiệm vụ tại đại hội.
Các đồng chí trong Ban TVTU và đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Nải, nguyên Bí thư Thành ủy Long Khánh hoàn thành nhiệm vụ tại đại hội.

Nỗ lực huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm (2021- 2025) khoảng 73 - 73,5 ngàn tỷ đồng (tăng bình quân 20,3%/năm). Phấn đấu thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán pháp lệnh tỉnh giao.

Đại diện các Ban Đảng Trung ương tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Nải, nguyên Bí thư Thành ủy Long Khánh
Đại diện các Ban Đảng Trung ương tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Nải, nguyên Bí thư Thành ủy Long Khánh

Thành phố cũng sẽ tập trung cao cho mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm và giữ ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, đầu tư phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cho giáo dục, phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia, dành nguồn lực phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm… Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hằng năm có 80-85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV

Tại phiên bế mạc đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Long Khánh khóa IV gồm 35 đồng chí và Ban Thường vụ Thành ủy đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Đồng chí Hồ Văn Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Bích Thủy được bầu làm Phó bí thư Thành ủy, đồng chí Đoàn Thanh Bắc được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa IV. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 19 đồng chí.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Long Khánh phát biểu bế mạc đại hội
Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Long Khánh phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, tân Bí thư Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban TVTU, các Ban Đảng Tỉnh ủy đã hỗ trợ tổ chức thành công đại hội. Đồng chí Hồ Văn Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố ra sức thi đua công tác, lao động, học tập lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và hướng tới Đại hội XIII của Đảng. 

         Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều