Báo Đồng Nai điện tử
En

3 địa phương đạt tỷ lệ bao phủ vaccine trên 70%

04:09, 17/09/2021

(ĐN) - Chiều 17-9, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương, cơ sở tiêm chủng trong tỉnh để kiểm tra tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN) - Chiều 17-9, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương, cơ sở tiêm chủng trong tỉnh để kiểm tra tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm đợt 7, đợt 8. Trong ngày 16-9, đã tiêm được hơn 40,3 ngàn liều vaccine. Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vaccine cho 1.735.096 người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh, đạt tỷ lệ 76,9%. Trong đó, có 92.556 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Hiện còn lại 41,1 ngàn liều vaccine đang được các địa phương, cơ sở tiêm chủng tiếp tục triển khai.

Số huyện, thành phố tiêm vaccine đạt dưới 60% là: Long Khánh, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán. 2 huyện tiêm đạt từ 60-70% là Trảng Bom, Long Thành. 3 địa phương tiêm đạt trên 70% là Nhơn Trạch, Biên Hòa, Vĩnh Cửu.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh có 2.240.028 người từ 18 tuổi trở lên kể cả thường trú và tạm trú. Như vậy, còn khoảng 500 ngàn người chưa được tiêm vaccine. Sở Y tế đang chờ Bộ Y tế phân bổ 500 ngàn liều vaccine Sinopharm để tiêm cho những người chưa được tiêm vaccine trong tỉnh. Tuy nhiên, do gặp một số trục trặc nên hiện nay số vaccine này vẫn chưa về.

Ngành Y tế sẽ triển khai tiêm số vaccine này ngay sau khi nhận được vaccine để đảm bảo 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Hơn 500 ngàn người chưa được tiêm vaccine trong tỉnh gồm: TP.Biên Hòa hơn 71,6 ngàn người, Long Khánh hơn 50,7 ngàn người, Xuân Lộc hơn 103,3 ngàn người, Tân Phú hơn 108 ngàn người, Cẩm Mỹ hơn 70,8 ngàn người, Trảng Bom hơn 97 ngàn người, Định Quán hơn 34,7 ngàn người, Vĩnh Cửu hơn 10,1 ngàn người, Long Thành hơn 62,9 ngàn người, Thống Nhất hơn 83 ngàn người, Nhơn Trạch hơn 33,2 ngàn người.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các địa phương, cơ sở tiêm chủng chưa tiêm hết số vaccine còn tồn thì khẩn trương tiêm hết để chuẩn bị cho đợt tiêm tiếp theo khi vaccine về.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều