Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 30-12-2021

08:12, 29/12/2021

Huyện Xuân Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập và nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; kỳ vọng từ việc thí điểm tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án tổng thể; siết các quy định với xe kinh doanh vận tải từ đầu năm 2022; phóng sự truyền hình về hoạt động sửa chữa đoạn đường hư hỏng trên Tỉnh lộ 762… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4467 ra ngày 30-12-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 30-12
Bìa số báo ra ngày 30-12

Huyện Xuân Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập và nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; kỳ vọng từ việc thí điểm tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án tổng thể; siết các quy định với xe kinh doanh vận tải từ đầu năm 2022; phóng sự truyền hình về hoạt động sửa chữa đoạn đường hư hỏng trên Tỉnh lộ 762… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4467 ra ngày 30-12-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Huyện Xuân Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Sáng 29-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Xuân Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1-7-1991 - 1-7-2021). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc.

* Tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án tổng thể

Bộ KH-ĐT đã có Tờ trình trình Chính phủ về đề án Thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư. Đây được kỳ vọng là giải pháp quan trọng tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công mà Đồng Nai và nhiều địa phương khác đang gặp phải.

* Tăng kiểm soát khí thải từ sản xuất

Thời gian gần đây, số vụ vi phạm pháp luật về môi trường liên quan đến khí thải do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, nhiều cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động khí thải chưa thực hiện; tỉnh chỉ có 2 trạm quan trắc không khí tự động cố định và 1 trạm quan trắc không khí tự động di động.

* Xuất siêu giảm và nỗi lo nguồn nguyên liệu

Sau 5 năm liên tiếp xuất siêu liên tục tăng cao, năm 2021, tỷ lệ xuất siêu của Đồng Nai đột ngột giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là do chuỗi cung ứng nguyên liệu trong nước bị đứt gãy, giá nguyên liệu nhập khẩu, chi phí vận chuyển tăng mạnh. Doanh nghiệp đang trên đà phục hồi khá tốt sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng vẫn không thoát khỏi lo lắng nguồn cung nguyên liệu.

* Gương sáng thanh niên nông thôn

Trong số 57 nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc vừa được Trung ương Đoàn TNCSHCM trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI-2021, Đồng Nai có 1 đại biểu đoạt giải thưởng là anh Lê Phi Long, ở ấp 9, xã Bình Sơn (H.Long Thành).

* Siết các quy định với xe kinh doanh vận tải

Từ đầu năm 2022, các quy định đối với xe kinh doanh vận tải như: đổi từ biển số trắng sang biển số vàng, gắn camera giám sát, phải có dây an toàn ở tất cả các vị trí chở khách… bắt đầu được áp dụng. Đây là các quy định bắt buộc nhằm đưa hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian tới vào nề nếp.

* Phóng sự truyền hình: Sửa chữa đoạn đường hư hỏng trên Tỉnh lộ 762 (xem tại ĐÂY)

Sau khi Báo Đồng Nai Online phản ánh những bức xúc của người dân về tình trạng xuống cấp, hư hỏng trầm trọng ở Tỉnh lộ 762, đoạn đi qua ngã tư Tân Lập thuộc xã Cây Gáo và xã Thanh Bình, H. Trảng Bom, Sở Giao thông - vận tải đã tiến hành sửa chữa đoạn đường hư hỏng nói trên.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều