Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người trong quán karaoke, 11 đối tượng bị bắt

09:06, 04/06/2022

(ĐN) - Ngày 4-6, Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Hồ Chí Bảo (21 tuổi, ngụ H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Phan Hoàng Nam (22 tuổi, quê tỉnh Long An); Tô Hoàng Lâm (19 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (22 tuổi), Đỗ Lâm Tuấn Vũ (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi), cùng tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thanh Long (19 tuổi), Lê Vĩ Khang (20 tuổi), Trương Minh Thanh (29 tuổi), cùng quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người.

(ĐN) - Ngày 4-6, Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Hồ Chí Bảo (21 tuổi, ngụ H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Phan Hoàng Nam (22 tuổi, quê tỉnh Long An); Tô Hoàng Lâm (19 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (22 tuổi), Đỗ Lâm Tuấn Vũ (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi), cùng tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thanh Long (19 tuổi), Lê Vĩ Khang (20 tuổi), Trương Minh Thanh (29 tuổi), cùng quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án, các đối tượng: Trần Thanh Bình (47 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch); Trần Dương Thanh Vy (con gái Bình) cũng bị điều tra về hành vi che dấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, vào khuya 2-6, anh Võ Văn Luận (32 tuổi) cùng nhóm bạn 5 người đến quán karaoke Thanh Vy (TT.Hiệp Phướcdo Bình làm chủ quán) hát karaoke.

Lúc này, nhóm anh Luận gọi các tiếp viên nữ gồm Võ Thị Hạnh (16 tuổi, quê Cà Mau) và 5 người khác vào phục vụ. Quá trình hát, nhóm anh Luận đã xảy ra cãi nhau với Hạnh. Sau đó Hạnh gọi điện cho bạn trai là Chí Bảo đến nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện qua lại, anh Luận đã chửi Bảo nên Bảo rủ nhóm nhân viên nam phục vụ quán cùng nhau đánh dằn mặt nhóm anh Luận. Ngay sau đó, nhóm Bảo gồm: Nam, Lâm, Vũ, Khanh, Khang, Thanh Long, Nghĩa, Thanh cùng chuẩn bị hung khí là búa, gậy bóng chày, dao, tuýp sắt, gậy ba khúc để chờ đánh nhóm anh Luận.

Khi nhóm anh Luận tính tiền ra về thì bị nhóm Chí Bảo chặn đánh ở bãi giữ xe. Trong lúc xô xát, Vũ cầm búa đánh vào đầu anh Luận khiến nạn nhân tử vong, những người khác bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bình và con gái là Vy chỉ đạo nhân viên lau dọn vết máu, xóa dữ liệu camera và nói nhân viên khai báo gian dối với cơ quan công an.

Công an H.Nhơn Trạch ngay sau đó đã phối hợp Công an tỉnh bắt giữ các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Tố Tâm

Tin xem nhiều