Báo Đồng Nai điện tử
En

PC Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong tình hình mới

07:06, 10/06/2022

(ĐN) - Ngày 10-6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

(ĐN) - Ngày 10-6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc PC Đồng Nai phát biểu tại buổi gặp mặt
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc PC Đồng Nai phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, Phó giám đốc Sở TT-TT Võ Hoàng Khai, đại diện Hội Nhà báo tỉnh, đại diện ban truyền thông của Tổng công ty Điện lực Miền Nam, cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, như: Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, Thông tấn xã Việt Nam, các báo: Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên…

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc PC Đồng Nai chia sẻ, với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện cho các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, vừa phấn đấu điều hành sản xuất, kinh doanh hợp lý, hiệu quả, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN)...., trong năm 2021, công ty đã thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt gần 14,1 tỷ kWh, tăng trưởng hơn 1,7% so với năm 2020 và vượt 7 triệu kWh so với kế hoạch được giao. Trong 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 6,3 tỷ kWh tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh phát biểu tại buổi gặp mặt
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh phát biểu tại buổi gặp mặt

Doanh thu tiền điện năm 2021 thực hiện hơn 25,1 ngàn tỷ đồng (chưa tính thuế VAT), tăng gần 4% so với năm 2020. Trong 5 năm tháng đầu năm 2022, doanh thu tiền điện đạt hơn 11,3 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo PC Đồng Nai cho biết, trong năm 2022, công ty sẽ tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng các giải pháp, kế hoạch năm 2022 cho phù hợp tình hình mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tổ chức, điều hành, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, cũng như vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận. Qua đó, bám sát thực hiện theo chủ đề năm 2022 của Tập đoàn EVN là “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”...

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện nhiều cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh đã chia sẻ các ý kiến, đóng góp về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện và mong muốn trong thời gian tới, công ty sẽ phát triển hơn nữa, cũng như tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh ghi nhận những đóng góp của PC Đồng Nai trong thời gian qua và đề nghị công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, có sự liên kết, kết nối chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn để đưa thông tin về hoạt động của công ty, tình hình cung ứng điện, nhất là đối với các vấn đề mà dư luận quan tâm một cách kịp thời, chính xác, tin cậy và chính thống...

Lãnh đạo PC Đồng Nai đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cung cấp điện ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn...   

Tin: Hải Quân - Ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều