Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 8-6-2022

11:06, 07/06/2022

Nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Đồng Nai huy động hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển nhà ở; nỗi lo với sách giáo khoa; phóng sự truyền hình về nguy cơ sạc lở tại một số khu dân cư ở huyện Tân Phú… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4619 ra ngày 8-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 8-6
Bìa số báo ra ngày 8-6

Nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Đồng Nai huy động hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển nhà ở; nỗi lo với sách giáo khoa; phóng sự truyền hình về nguy cơ sạc lở tại một số khu dân cư ở huyện Tân Phú… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4619 ra ngày 8-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Xây dựng chiến lược thị trường bài bản, tránh “buôn chuyến” trong tiêu thụ nông sản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 7-6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp thuộc Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan.

* Huy động hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển nhà ở

Trong giai đoạn 2021- 2025, Đồng Nai dự tính huy động gần 121 ngàn tỷ đồng từ người dân và doanh nghiệp để xây dựng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Dự tính đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm gần 108,4 ngàn căn nhà ở với diện tích sàn hơn 13,3 triệu m2.

* Nỗi lo cũ với sách giáo khoa mới

Dù học sinh toàn tỉnh mới vừa bước vào hè nhưng nhiều phụ huynh đã bắt đầu tính chuyện mua sắm sách vở chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, đặc biệt là những lớp sẽ học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

* Doanh nghiệp ưu tiên “xài chéo” hàng hóa, dịch vụ

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau, xây dựng nguồn cung ứng trong nước. Điều này giúp hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giữ vững thị phần, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

* Hàng quán gồng mình trong “bão giá”

Trong bối cảnh giá thực phẩm, nguyên liệu đầu vào, cước vận chuyển tăng cao đã khiến cho nhiều hàng quán, dịch vụ ăn uống ở TP.Biên Hòa cắt giảm nhân sự, lợi nhuận để “gồng gánh” duy trì hoạt động, giữ chân khách hàng.

* Kỳ vọng Báo Đồng Nai tiếp tục đổi mới và phát triển

Tiến tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và nhằm góp phần nâng cao chất lượng ấn phẩm báo in, từ ngày 1-6, Báo Đồng Nai, Đồng Nai cuối tuần thực hiện đợt cải tiến, đổi mới một số trang mục và nâng cao chất lượng thông tin theo hướng hiện đại, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới Báo Đồng Nai điện tử.

* Phóng sự truyền hình: Nhà dưới chân đồi, cẩn thận sạt lở (xem tại ĐÂY)

Tại H.Tân Phú, mùa mưa cũng là lúc dấy lên lo ngại lở đất ở các khu dân cư bởi đã từng xảy ra những vụ sạt lở san phẳng những căn nhà dưới chân đồi.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều