Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm và làm việc với xã Đắc Lua

06:07, 19/07/2022

(ĐN)- Ngày 19-7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đắc Lua (H.Tân Phú) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

(ĐN)- Ngày 19-7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đắc Lua (H.Tân Phú) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, tặng quà người dân xã Đắc Lua. Ảnh: Phương Hằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, tặng quà người dân xã Đắc Lua. Ảnh: Phương Hằng

Xã Đắc Lua được thành lập năm 1998, cách trung tâm H.Tân Phú hơn 60km. Xã Đắc Lua giáp với nhiều xã của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước và H.Vĩnh Cửu. Diện tích tự nhiên của xã rất rộng, hơn 41,5 ngàn ha nhưng chủ yếu là đất lâm nghiệp do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý. Toàn xã có gần 1.800 hộ với gần 8 ngàn nhân khẩu; trong đó có 255 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã xác định mục tiêu đột phá là xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững giai đoạn 2021-2026. Thực hiện mục tiêu đặt ra, đến nay, xã Đắc Lua đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như dâu tằm, bưởi da xanh, sầu riêng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 62,6 triệu đồng/người/năm (tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2020). Xã có đầy đủ hệ thống trường, lớp từ mầm non đến THPT và trạm y tế có bác sĩ tại chỗ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng sách cho trẻ em của xã. Ảnh: Phương Hằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng sách cho trẻ em của xã. Ảnh: Phương Hằng

Theo lãnh đạo xã, khó khăn lớn nhất hiện nay của xã là ấp 7 (Daboongkua), trước đây thuộc xã Đăng Hà, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, năm 2017 được sáp nhập về xã Đắc Lua. Từ trung tâm xã vào ấp 7 cách hàng chục km, hiện chưa được đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nên khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới. Người dân ở ấp 7 chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập rất thấp (khoảng 20 triệu đồng/người/năm). Vì thế, việc huy động người dân ở ấp 7 để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là đường giao thông nông thôn rất khó khăn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, với điều kiện tự nhiên và khí hậu rất mát mẻ, phù hợp cho phát triển du lịch, xã nên nghiên cứu xây dựng các điểm du lịch để phát huy lợi thế. Đồng thời, diện tích tự nhiên của xã rộng, tạo ra nhiều không gian thể dục thể thao cho người dân, nhất là thanh niên để rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích, là xã xa nhất của tỉnh, nhưng thu nhập bình quân đầu người ở Đắc Lua đạt gần bằng thu nhập bình quân chung của toàn tỉnh. Phát huy kết quả này, Đắc Lua cần suy nghĩ thêm các mô hình thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của xã chú ý không để học sinh bỏ học. Hiện tỷ lệ học sinh của xã bỏ học chiếm dưới 1%, cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân học sinh bỏ học để có giải pháp hỗ trợ, mục tiêu cuối cùng là không để học sinh nào bỏ học.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã. Ảnh: Phương Hằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã. Ảnh: Phương Hằng

Đối với những kiến nghị của xã về hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy giao Huyện ủy Tân Phú chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cân đối nguồn lực để phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 phải thay đổi mạnh về hạ tầng giao thông cho xã, nhất là ở ấp 7.

Bên cạnh đó, để phát triển mạnh hơn, xã phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Cán bộ làm việc không hiệu quả thì thay thế người khác.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác của tỉnh, huyện đã tặng quà và gửi lời tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022); tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Phương Hằng

Tin xem nhiều