Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư

02:07, 28/07/2022

(ĐN) - Ngày 28-7, tại Công ty TNHH Vopak Việt Nam (KCN Ông Kèo, H.Nhơn Trạch), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã tiếp và làm việc với ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng TP.Rotterdam, Vương quốc Hà Lan và ông Daniel Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM để trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa TP.Rotterdam và tỉnh Đồng Nai trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, xúc tiến thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, giáo dục.

 

(ĐN) - Ngày 28-7, tại Công ty TNHH Vopak Việt Nam (KCN Ông Kèo, H.Nhơn Trạch), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã tiếp và làm việc với ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng TP.Rotterdam, Vương quốc Hà Lan và ông Daniel Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM để trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa TP.Rotterdam và tỉnh Đồng Nai trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, xúc tiến thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, giáo dục.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao đổi với ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng TP.Rotterdam và các thành viên trong đoàn công tác.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao đổi với ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng TP.Rotterdam và các thành viên trong đoàn công tác.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Christoph Prommersberger, Phó đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2025. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng đang có 3 cụm cảng biển. 

Lãnh đạo tỉnh trao đổi các lĩnh vực hợp tác với đoàn công tác TP.Rotterdam.
Lãnh đạo tỉnh trao đổi các lĩnh vực hợp tác với đoàn công tác TP.Rotterdam.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 KCN đã được thành lập. Đồng Nai đã thu hút được nhà đầu tư từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 14 dự án của Hà Lan với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 848 triệu USD. Về kim ngạch xuất nhập khẩu với thị trường Hà Lan, Đồng Nai chiếm tỷ trọng xuất khẩu khoảng 6-7% so với tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác về phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa giữa tỉnh Đồng Nai với các đối tác Hà Lan. Chính quyền tỉnh Đồng Nai luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư tại tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Vopak giới thiệu về hoạt động của cầu cảng phục vụ nhập khẩu các mặt hàng hóa chất, dung môi của doanh nghiệp tại H.Nhơn Trạch.
Đại diện Công ty TNHH Vopak Việt Nam giới thiệu về hoạt động của cầu cảng phục vụ nhập khẩu các mặt hàng hóa chất, dung môi của doanh nghiệp tại H.Nhơn Trạch.

Về phía đoàn công tác của TP.Rotterdam, Thị trưởng Ahmed Aboutaleb cho rằng, Việt Nam và Hà Lan từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế khăng khít, đặc biệt là giữa TP.Rotterdam và TP.HCM. Cùng với đó, TP.Rotterdam cũng có nhiều mối liên kết với các quốc gia, thành phố có thế mạnh về cảng biển như Singapore, TP.Thượng Hải (Trung Quốc). Chính vì vậy, TP.Rotterdam mong muốn có thể xây dựng được một mạng lưới các thành phố cảng để cùng hợp tác và chia sẻ.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều