Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Sĩ quan lục quân 2: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

12:07, 15/07/2022

(ĐN)- Ngày 15-7, Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2), đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

(ĐN)- Ngày 15-7, Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2), đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường Sĩ quan lục quân 2
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường Sĩ quan lục quân 2

Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường SQLQ2 cho biết, phát huy truyền thống của nhà trường trong hơn 60 năm qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường đã cử trên 3 ngàn cán bộ, học viên trực tiếp tham gia giúp các tỉnh, thành: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, TP.HCM, góp phần đẩy lùi, khống chế đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả và Huân chương Chiến công hạng ba cho hạ sĩ Đào Văn Long
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả và Huân chương Chiến công hạng ba cho hạ sĩ Đào Văn Long

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương, đánh giá cao kết quả giảng dạy, đào tạo của nhà trường trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt là các hoạt động giúp dân chống dịch Covid-19 trong thời gian qua tiếp tục tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Ghi nhận thành tích này, Chủ tịch nước trao tặng nhà trường Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và các huân chương khác cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương đến cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu theo phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” để luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân, thực sự vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho nhà trường; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Tiểu đoàn 3 và cá nhân Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường; Huân chương Chiến công hạng ba cho hạ sĩ Đào Văn Long, học viên Tiểu đoàn 3 có thành tích đặc biệt xuất sắc giúp dân chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều