Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak đến thăm và làm việc

08:08, 23/08/2022

(ĐN) - Chiều 23-8, tại hội trường Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak nước CHDCND Lào và phu nhân đến thăm và làm việc.

(ĐN) - Chiều 23-8, tại hội trường Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak nước CHDCND Lào và phu nhân đến thăm và làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak

Cùng dự tiếp đoàn còn có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí VilayVong BoutDaKham làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, chuyến công tác của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Champasak nói riêng trong thời điểm 2 nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo của 2 nước. Lãnh đạo tỉnh rất phấn khởi nhận thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển trong thời gian qua. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ trên cả 3 kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với chính quyền tỉnh Champasak. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 20 đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Champasak và đón tiếp 22 đoàn công tác của tỉnh Champasak. Tỉnh cũng đã cấp 195 suất học bổng cho các em sinh viên tỉnh Champasak học tập tại Đồng Nai. Các sự kiện như: Hội trại giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia, Tết cổ truyền Bun Pi May cho các em sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh cũng được tổ chức thường xuyên. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành lập từ năm 2009 đã góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai và các địa phương của Lào nói riêng. Riêng đối với lĩnh vực kinh tế, Đồng Nai có Tổng công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nhà nước hiện đang triển khai dự án nông nghiệp, trồng cà phê tại tỉnh Champasak.

Đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng bằng khen cho Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng
Đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng bằng khen cho Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Champasak, đồng chí VilayVong BoutDaKham đã gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành nhiều sự quan tâm đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung và tỉnh Champasak nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại giữa 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak nói riêng không ngừng được vun đắp phát triển và củng cố trở thành truyền thống tốt đẹp của 2 nước, 2 dân tộc.

Đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng bằng khen cho các tập thể tỉnh Đồng Nai
Đồng chí VilayVong BoutDaKham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng bằng khen cho các tập thể tỉnh Đồng Nai

Đồng chí VilayVong BoutDaKham cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạo điều kiện để HĐND 2 tỉnh trao đổi, hỗ trợ, học tập kinh nghiệm hoạt động; mong muốn nhiều doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đầu tư vào tỉnh Champasak cũng như tham gia vào các hoạt động thu hút đầu tư diễn ra tại tỉnh Champasak trong tháng 9 sắp tới.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak chụp ảnh lưu niệm
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak chụp ảnh lưu niệm

Cũng trong chuyến công tác này, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cũng đã trao tặng bằng khen cho 16 cá nhân và 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quan hệ ngoại giao Đồng Nai và Champasak.

Sông Thao

Tin xem nhiều