Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 24-9-2022

09:09, 23/09/2022

Đồng Nai đầu tư công nghiệp hỗ trợ cho ngành Nông nghiệp; định hướng phát triển các dự án điện rác của tỉnh; trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng; phóng sự truyền hình về mô hình nuôi cá đặc sản trong bể chứa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4726 ra ngày 24-9-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 24-9
Bìa số báo ra ngày 24-9

Đồng Nai đầu tư công nghiệp hỗ trợ cho ngành Nông nghiệp; định hướng phát triển các dự án điện rác của tỉnh; trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng; phóng sự truyền hình về mô hình nuôi cá đặc sản trong bể chứa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4726 ra ngày 24-9-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Gấp rút đầu tư công nghiệp hỗ trợ cho ngành Nông nghiệp

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, đây là thuận lợi để công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển. Lãnh đạo tỉnh cho đến các địa phương đều định hướng phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp.

* Dù bại liệt vẫn tạo việc làm cho người khuyết tật

Đó là câu chuyện có thật được bà Huỳnh Ngọc Yến (40 tuổi, huyện Long Thành) thực hiện nhiều năm qua. Dù bị khuyết tật vận động song 11 năm qua, bà Yến đã lo chỗ ở miễn phí cho người khuyết tật từ các nơi đến Long Thành sinh sống. Đồng thời, dùng vốn của gia đình, mỗi ngày lấy vé số để chia cho người khuyết tật bán kiếm lời.

* Xu hướng văn phòng chia sẻ

Chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây nhưng các mô hình Co-working (văn phòng chia sẻ hay văn phòng linh hoạt) đang phát triển nhanh. Ở Đồng Nai cũng đã có những đơn vị cung ứng dịch vụ này phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, quy mô nhỏ mới gia nhập thị trường.

* Dự án điện rác: Khi nào thực hiện?

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có 2 dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt thu hồi nhiệt phát điện (điện rác) được đề xuất thực hiện. Theo đó, 1 dự án đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), 1 dự án đang trình Bộ Công thương thẩm định.

* Lật tẩy chiêu lừa tiền hàng chục người làm hồ sơ đi Mỹ

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân, Trần Thị Bích Ngọc và em trai là Trần Quang Thái đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu đi Mỹ lao động, thăm người thân, du học. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 2 chị em.

* Trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về các quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý hành vi nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

* Phóng sự truyền hình: Kỹ sư xây dựng "khởi nghiệp" nuôi cá đặc sản trên cạn (xem tại ĐÂY)

Vốn là kỹ sư xây dựng nhưng ông Ngô Thìn (KP.5, TT. Trảng Bom, H.Trảng Bom) có niềm đam mê đặc biệt với nghề làm nông sạch. Hiện tại, kỹ sự Thìn là người tiên phong ở H. Trảng Bom nuôi thành công trong bể chứa 2 loại cá đặc sản là cá chình và chạch lấu.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều