Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022

07:12, 20/12/2022

(ĐN) - Ngày 20-12, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022.

(ĐN) - Ngày 20-12, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022. Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh (TP.Biên Hòa); Tòa Giám mục Xuân Lộc (TP.Long Khánh), Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân cùng nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh và Đinh Đức Đạo; Linh mục Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc - nơi đào tạo chủng sinh cho Giáo phận Xuân Lộc và nhiều giáo phận khác trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng giáng sinh Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng giáng sinh Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh

Cùng tham dự có các đồng chí: Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Viên Hồng Tiến, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy; Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Long Khánh…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, các vị giám mục, linh mục, tín đồ Giáo phận Xuân Lộc, Ủy ban Đoàn Kết Công giáo tỉnh cũng như đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà chúc mừng giáng sinh Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà chúc mừng giáng sinh Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, năm 2022, cuộc sống người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tình hình thế giới. Trong hoàn cảnh khó khăn đó các tổ chức tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, các vị giám mục, linh mục, tín đồ Giáo phận Xuân Lộc,  Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị hỗ trợ người dân khó khăn từng bước phục hồi cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tin tưởng Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân và các vị giám mục, linh mục, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực hướng dẫn đồng bào Công giáo thực hiện công tác từ thiện nhân đạo xã hội, bảo vệ môi trường…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cùng Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, cùng nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh và Đinh Đức Đạo, các vị Giám mục, Linh mục, tín đồ Giáo phận Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cùng Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, cùng nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo. Ảnh: Huy Anh

Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân khẳng định đồng bào Công giáo của giáo phận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh…

Sông Thao

Tin xem nhiều