Báo Đồng Nai điện tử
En

Tết này lại có đường hoa...

07:01, 06/01/2018

Để tạo không gian cho người dân vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, TP.Biên Hòa hiện đang triển khai thực hiện công trình đường hoa Nguyễn Văn Trị với chủ đề: Biên Hòa 320 năm - Bản sắc và phát triển.

Để tạo không gian vui chơi giải trí cho người dân vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, đồng thời hướng tới kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai, TP.Biên Hòa đang triển khai thực hiện công trình đường hoa Nguyễn Văn Trị với chủ đề: Biên Hòa 320 năm - Bản sắc và phát triển.

Phối cảnh của đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Nguyên đán năm 2018. (ảnh: Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông An Thịnh cung cấp)
Phối cảnh của đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Nguyên đán năm 2018. (ảnh: Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông An Thịnh cung cấp)

So với lần đầu tổ chức vào năm 2017, công trình đường hoa Nguyễn Văn Trị năm 2018 sẽ có nhiều điểm nhấn đặc biệt.

* Nhiều điểm mới

Khu vực Văn miếu Trấn Biên là điểm thưởng hoa miễn phí khác cũng không kém phần hấp dẫn tại TP.Biên Hòa trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Theo ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, năm nay Văn miếu Trấn Biên tiến hành trang trí tết với nhiều tiểu cảnh tại khu vực Vườn tượng danh nhân văn hóa, Vườn tượng nghệ thuật, Hội quán Trấn Biên để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách. Có hơn 100 ngàn chậu hoa các loại cùng cánh đồng hướng dương, chiều tím được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đưa vào bài trí trong dịp này. Hoạt động chào xuân tại Văn miếu Trấn Biên chính thức đón khách tham quan từ ngày 12-2 đến hết ngày 21-2 (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Đường hoa Nguyễn Văn Trị có chiều dài gần 600m, điểm đầu gần đình Tân Lân và điểm cuối ở khu vực chân cầu Hóa An. Kinh phí thực hiện là hơn 6 tỷ đồng, trong đó 40% là ngân sách Nhà nước và 60% từ nguồn xã hội hóa.

Địa điểm du xuân này dự kiến bắt đầu đón khách từ ngày 10-2 đến ngày 21-2-2018 (từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Theo ông Nguyễn Văn Bông, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, năm nay đường hoa có 6 cụm tiểu cảnh lớn đóng vai trò trung tâm và 26 cụm tiểu cảnh nhỏ, gấp đôi so với số lượng tiểu cảnh của năm 2017. Có những mô hình trang trí độc đáo như: khu vực thuyền gỗ với 5 mô hình thuyền hoa, cánh đồng lúa, bánh chưng bánh giầy, đoàn tàu mùa xuân, xe bò kéo, hoa đăng, đèn kéo quân.

Ngoài ra, đường hoa còn có tiểu cảnh chào mừng Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm, và tất nhiên không thể thiếu mô hình con chó - linh vật của năm.

Dự kiến mô hình linh vật năm nay được làm bằng chất liệu gốm cao khoảng 4m. Để du khách chụp ảnh lưu niệm về đêm, đường hoa có khu vườn mai vàng, hoa đào được trang trí đèn nghệ thuật tạo điểm nhấn.Thực hiện việc trang trí đường hoa phải cần đến 40 ngàn giỏ với 30 loài hoa: cẩm tú cầu, hoa ly, hoa lan, cúc, vạn thọ...

Năm nay, ban tổ chức còn phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh tỉnh thực hiện khu vực trưng bày sinh vật cảnh độc - lạ phục vụ du khách. Năm nay cũng là lần đầu khu dịch vụ ăn uống lưu động được đưa vào phục vụ tại đường hoa, bên cạnh hàng chục hàng quán do người dân bày bán giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn khi du xuân. Lần đầu tiên ban tổ chức sẽ phát wifi miễn phí trong thời gian đường hoa mở cửa phục vụ.

* Khuyến khích người dân cùng vào cuộc

Khác với năm 2017 khi khu vực đường hoa nằm hoàn toàn trong Công viên Nguyễn Văn Trị (phía bờ sông) còn phía bên kia đường là khu vực sinh sống của những hộ dân không được trang trí, thì năm nay UBND TP.Biên Hòa sẽ hỗ trợ 53 hộ dân dọc theo phía đối diện đường hoa với mức 2 triệu đồng/hộ nếu gia đình tiến hành trang trí chào xuân phía trước nhà.

Theo các hộ dân sống dọc theo Công viên Nguyễn Văn Trị (đoạn đường hoa đi qua), nếu được Nhà nước hỗ trợ, mỗi gia đình sẽ đồng loạt thực hiện trang trí để vừa đẹp nhà, vừa đẹp phố phường trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Công nhân đang chăm sóc cánh đồng hoa Hướng Dương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Võ Tuyên
Công nhân đang chăm sóc cánh đồng hoa Hướng Dương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Võ Tuyên

Ngoài ra, để tạo không khí tết trên địa bàn thành phố, UBND TP.Biên Hòa tổ chức hội thi tuyến đường xanh - sạch - đẹp lần thứ V-2018. Để tham gia vào cuộc thi, các phường, xã, cơ quan, trụ sở Nhà nước, nhà dân sẽ đầu tư trang trí đường phố, nhà cửa trong dịp tết. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải, tuyên dương những công trình đẹp chào xuân.

Bên cạnh đó, 4 tuyến đường gồm: Hà Huy Giáp, Hưng Đạo Vương, 30-4, Nguyễn Văn Trị cũng được trang trí đèn nghệ thuật. So với năm 2017, năm nay đèn nghệ thuật hình hoa vẫn đóng vai trò chủ đạo song có thêm điểm nhấn là logo của TP.Biên Hòa, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được tăng cường hiện diện nhiều hơn trên các tuyến đường.

Riêng tại những vòng xoay của thành phố, như: Biên Hùng, Tân Phong, Hóa An, Cầu Hang, Đồng Khởi… cũng sẽ được lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn. Những khu vực, tuyến đường tập trung nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước sẽ được trang trí các tiểu cảnh bằng hoa, cây xanh với khẩu hiệu mừng Đảng - mừng xuân.

Văn Truyên

Tin xem nhiều