
Tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn chưa thể kiềm chế như mong đợi. Và Đồng Nai vẫn chưa ra khỏi tốp 4 địa phương có nhiều vụ tai nạn lao động chết người và bị thương cao nhất cả nước.
Tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn chưa thể kiềm chế như mong đợi. Và Đồng Nai vẫn chưa ra khỏi tốp 4 địa phương có nhiều vụ tai nạn lao động chết người và bị thương cao nhất cả nước.
Nhiều người lao động là trụ cột kinh tế, chỗ dựa cho cả gia đình nên khi chẳng may bị tai nạn lao động, cả gia đình họ lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn…
* Nỗi đau khôn nguôi
Đã tròn 1 năm kể từ ngày anh Bùi Văn Vận (sinh năm 1975, trú tại KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) qua đời bởi tai nạn lao động, đến nay chị Trương Thị Thục, vợ anh Vận vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chị Thục cho biết, đầu năm 2012 vợ chồng chị gom góp, vay mượn thêm tiền xây được một căn nhà cấp 4. Xây xong ở chưa được hơn 10 ngày thì anh Vận qua đời do bị cuốn vào máy cuộn sợi khi đang làm tại Công ty TNHH nhựa và hóa chất Tân Trung Dũng (Khu công nghiệp Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Anh Vận chết để lại cho chị Thục gánh nặng mẹ già và 2 con thơ dại. “Giá như không có vụ tại nạn lao động định mệnh thì chắc mẹ chồng tôi không héo hon, 2 con tôi không phải thiếu cha, mà tôi thì bớt khổ” - chị Thục bùi ngùi.
![]() |
| Không có quy trình đảm bảo an toàn lao động ở một công trình xây dựng tư nhân phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa). Ảnh: C. Nghĩa |
Chỉ một tích tắc sơ sẩy đã phải đánh đổi cả mạng sống. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Chơn (sinh năm 1985, ngụ ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình), công nhân Công ty TNHH Phạm Vũ (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Anh Phạm Mạnh Hưng, bạn cùng công ty với anh Chơn kể lại, vào một buổi sáng cuối tháng 4-2012, khi đang kéo dây điện để di chuyển máy trộn bê tông trong xưởng sản xuất thì một sợi dây điện động cơ máy trộn hở vỏ bọc đã giật chết anh Chơn trước sự bàng hoàng của nhiều người. Trước khi mất, anh Chơn có 1 con trai và người vợ thì đang mang bầu đứa con thứ 2 trong điều kiện kinh tế khó khăn…
Anh Bùi Trường Chinh (21 tuổi) và Trần Ngọc Tùng (33 tuổi) đều quê ở Nghệ An là hai trường hợp bị tai nạn lao động tại Công ty TNHH SeoRim (Khu công nghiệp Loteco, TP.Biên Hòa). Cách đây 2 năm, anh Chinh bị máy cuốn đứt 1/3 cánh tay phải trong lúc thao tác máy không đảm bảo an toàn, giám định tỷ lệ thương tật 68%. Còn anh Tùng bị máy cuốn đứt bó mạch thần kinh cánh tay trái, hoại tử da vai trái, tỷ lệ thương tật 63%. Anh Tùng cho biết, anh đã đi phẫu thuật nhiều lần nhưng các cơ khớp trên cánh tay trái đều cứng và có dấu hiệu bị teo...
* Cần giải pháp mạnh
“Trong năm 2012, Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các sở, ngành tiến hành 238 cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động, cháy nổ vẫn chưa thể kéo giảm do ý thức của nhiều chủ doanh nghiệp, kể cả người lao động còn hạn chế, trong khi đó chế tài xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe” - ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết.
Theo ông Tín, năm 2012 chỉ có 613/13.441 (tỷ lệ 4,56%) đơn vị, doanh nghiệp báo cáo về tình hình an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình. Điều này cho thấy ý thức chấp hành báo cáo của chủ đơn vị, doanh nghiệp là rất yếu.
|
Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ của tỉnh lần thứ 15: Trong Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 15 (từ ngày 17 đến 23-3), Sở Lao động - thương binh và xã hội là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì sẽ phối hợp với các sở, ngành lập 6 đoàn liên ngành kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, những đơn vị nào không chấp hành tốt sẽ có đợt thanh tra riêng và xử phạt nghiêm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp. Nhưng trước hết, kiểm tra để kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động và cháy nổ, rất cần ý thức tự giác của chủ doanh nghiệp và người lao động. |
Thống kê của Sở Lao động - thương binh và xã hội về tình hình tai nạn lao động cho thấy, năm 2012 toàn tỉnh đã xảy ra 1.624 vụ tai nạn lao động, làm 1.658 người bị nạn, 147 người bị thương nặng và 27 người chết (tăng 2 người chết so với năm 2011). Ước tính thiệt hại do phải chạy chữa thuốc men cho người lao động là trên 6,8 tỷ đồng. Số người bị thương và bị chết do tai nạn lao động chủ yếu do họ không tuân thủ các quy trình về an toàn lao động; người khác vi phạm quy trình an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc đơn vị không có quy trình về an toàn lao động...
Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cho biết, trong năm 2012 công tác phòng cháy, chữa cháy đã được kiểm tra gắt gao, song song đó là việc hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường huấn luyện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở để nếu xảy ra cháy, người lao động trong doanh nghiệp có thể xử lý các tình huống ban đầu, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Tuy nhiên, tình tình cháy nổ thời gian qua lại có xu hướng tăng, trong năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy (tăng 9 vụ cháy so với năm 2011), làm chết 3 người, bị thương 21 người. Ngoài ra, toàn tỉnh còn xảy ra 2 vụ nổ, làm 1 người chết. Ước tính tổng thiệt hại do cháy nổ gây ra là hơn 17,1 tỷ đồng.
Công Nghĩa



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 22-6-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/screenshot_1782049884_20260621221528.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Báo chí giữ nhịp thông tin trong kỷ nguyên số](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-video-bao-chi_20260621145625.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








