Sở hữu vị trí địa lý chiến lược, kết nối liên vùng thuận lợi với hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế lớn, Đồng Nai đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc chủ động rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, khu công nghệ cao không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng và quốc gia.
Với hàng chục khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động và hàng trăm ngàn công nhân đang làm việc trong các KCN, Đồng Nai hiện là một trong những thủ phủ công nghiệp của cả nước. Trong quá trình phát triển, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Đồng Nai ngày càng coi trọng công tác đối thoại, hòa giải và lắng nghe ý kiến người lao động (NLĐ) như một giải pháp căn cơ để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định vì sự phát triển.
Sau Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai nghị quyết cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành. Trong đó, Đồng Nai cùng các tỉnh, thành trên cả nước tập trung 3 đột phá chiến lược được xem là “đòn bẩy” chính để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cụ thể, đột phá về thể chế; kết cấu hạ tầng; nhân lực để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây được xem là cột mốc phát triển của đất nước trong những năm tới.
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra là minh chứng rõ nét về vai trò trung tâm và quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và Nhà nước ta; khẳng định chân lý sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 của tỉnh Đồng Nai không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là một tuyên ngôn về ý chí phát triển, khát vọng bứt phá và tinh thần dám nghĩ, dám làm của cả hệ thống chính trị.
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng đặt ra cấp thiết.
Đồng Nai đang thực hiện “mục tiêu kép”, từ nay đến năm 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số và đến cuối giai đoạn cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những áp lực lớn của tỉnh hiện nay là hạ tầng, trong đó năng lượng được xem là nền tảng của mọi hoạt động phát triển.
Hiện nay, Đồng Nai đã đáp ứng được các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 13/15 tiêu chí tỉnh đã đạt và vượt. Kết quả trên không chỉ là cột mốc về hành chính mà phản ánh cả một chặng đường phát triển bền bỉ, có chiều sâu của Đồng Nai trong nhiều thập kỷ qua.
Nhiệm kỳ mới 2026-2031, Quốc hội khóa XVI gánh vác nhiệm vụ hệ trọng đi trước một bước thể chế hóa, quyết định những vấn đề khó, chưa từng có tiền lệ, để thực hiện sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước tiến mạnh vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo cam kết với thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), đến năm 2050 Việt Nam sẽ đạt net zero (phát thải ròng bằng 0). Vì thế, Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ, ngành, tỉnh, thành phố có kế hoạch, lộ trình cho việc giảm dần phát thải khí carbon.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Mục tiêu của Đồng Nai là đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Do đó, trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã chọn 4 khâu đột phá để tăng tốc phát triển. Bao gồm: định hướng chiến lược, kết cấu hạ tầng, đô thị và du lịch, nguồn nhân lực.
Thời gian qua, Đồng Nai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc đưa văn hóa, văn nghệ vào trường học, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của học sinh, sinh viên.
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã thành lập 57 khu công nghiệp, khu kinh tế, thu hút hơn 700 ngàn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Dự kiến, trong vài năm tới, Đồng Nai sẽ thành lập và đưa vào khai thác trên 80 khu công nghiệp.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất trong giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, đa số chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.