Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra mắt Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai

04:11, 11/11/2022

(ĐN)- Chiều 11-11, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra mắt Hội đồng trọng tài lao động nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện các sở, ngành, Tổ chức lao động Quốc tế ILO và hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp (DN) tham dự. Đây là hội đồng trọng tài đầu tiên được thành lập trong cả nước.

(ĐN)- Chiều 11-11, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra mắt Hội đồng trọng tài lao động nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện các sở, ngành, Tổ chức lao động Quốc tế ILO và hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp (DN) tham dự. Đây là hội đồng trọng tài đầu tiên được thành lập trong cả nước.

Hội đồng trọng tài lao động tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Lan Mai
Hội đồng trọng tài lao động tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Lan Mai

Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai gồm 15 người đại diện 3 bên là cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và Công đoàn cấp tỉnh. Các thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng, thư ký hội đồng và các trọng tài viên lao động. Đây là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, cá nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hội đồng hoạt động thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế, tham gia bằng văn bản hoặc các hình thức phù hợp khác. Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH Nông Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, thời gian qua, tình hình quan hệ lao động ở một số DN vẫn phát sinh tranh chấp lao động làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, môi trường đầu tư và an ninh trật tự xã hội. Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh cần giải quyết kịp thời trên nguyên tắc khách quan, đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên trong chấp hành quy định của pháp luật lao động. Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động và thiết lập các kênh thông tin, tình hình chế độ, chính sách, những khó khăn của DN và  người lao động để tháo gỡ mâu thuẫn trong quan hệ lao động.

Lan Mai

Tin xem nhiều