Trong quý I-2024, tình trạng chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thi hành nhiệm vụ có xu hướng gia tăng trên toàn quốc. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Đồng Nai có địa bàn rộng (mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh có chiều dài hơn 6,6 ngàn km), mật độ và lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn nên tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp.
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cả nước tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Ngày 11-4, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ ra 5 yếu tố ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh.
Ngày 11-4, trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội và Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường cùng chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Đồng Nai.
Chiều 10-4, trong chương trình làm việc tại Đồng Nai, Phó tổng thư ký Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đã dẫn đầu đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” tại UBND thành phố Biên Hòa.
Ngày 10-4, Phó tổng thư ký Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đã dẫn đầu đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” tại Đồng Nai.
Chiều 7-4, cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và xe máy trên đường Võ Chí Công (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) làm 1 người đàn ông tử vong vào trưa cùng ngày.
Ngày 4-4, Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra bãi giữ xe của học sinh trong và ngoài khuôn viên các trường học tại thành phố Biên Hòa.
Chiều 2-4, trên đường Hùng Vương (đoạn qua xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải ben và xe máy khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Trong quý I-2024, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Long Khánh đã phát hiện hơn 4,8 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã xử phạt hơn 2,3 ngàn trường hợp, nộp ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng.
Đồng Nai hiện có 24 đường tỉnh với tổng chiều dài gần 500km. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch kết nối các huyện, thành phố trên toàn tỉnh (cùng với các tuyến quốc lộ, đường cao tốc).
Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024, Đồng Nai đang triển khai hàng loạt giải pháp, trong đó có nâng cấp, sửa chữa, khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh.
Xe đầu kéo là loại phương tiện kéo theo các rơ-moóc có thể chuyên chở hàng chục tấn hàng hóa, vật liệu xây dựng. Chính vì kích thước cồng kềnh, “điểm mù” (vùng không gian bị che khuất mà người lái xe không nhìn thấy) lớn nên xe đầu kéo rất dễ xảy ra va chạm với xe máy, xe đạp di chuyển trên đường.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 8,2 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20.