Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe cũ nát tung hoành trên đường phố

09:03, 22/03/2021

Xe máy, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế cũ nát, không đảm bảo chất lượng kỹ thuật nhưng hằng ngày vẫn lưu thông trên đường tiềm ẩn không ít về nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Xe máy, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế cũ nát, không đảm bảo chất lượng kỹ thuật nhưng hằng ngày vẫn lưu thông trên đường tiềm ẩn không ít về nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Xe ba gác chở phế liệu, hàng hóa chất cao như “núi” lưu thông trên đường Bùi Trọng Nghĩa (thuộc P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa)
Xe ba gác chở phế liệu, hàng hóa chất cao như “núi” lưu thông trên đường Bùi Trọng Nghĩa (thuộc P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa)

Trên các tuyến phố của TP.Biên Hòa hiện nay, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy cũ nát thường được tận dụng để chở đá lạnh, rác, gia cầm, than đá, bình gas… Đó là những chiếc xe không còi, không đèn, không gương, không biển số đã cũ nát để chở hàng hóa. Thậm chí, nhiều xe còn được gia cố để trở thành những chiếc xe 3 bánh tự chế.

Chiếc xe máy cũ nát, không đèn, không biển số chở đá lạnh lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ (thuộc P.Bửu Long, TP.Biên Hòa)
Chiếc xe máy cũ nát, không đèn, không biển số chở đá lạnh lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ (thuộc P.Bửu Long, TP.Biên Hòa)

Không chỉ gây ô nhiễm, tiếng ồn mà khi những phương tiện này lưu thông trên đường khiến người dân khiếp sợ bởi người điều khiển xe thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, luôn chạy với tốc độ cao, ngoặt, rẽ vô tội vạ, thậm chí giành đường, lạng lách trước các xe khác.

Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy kéo theo thùng xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua P.Tam Phước (TP.Biên Hòa)
Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy kéo theo thùng xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua P.Tam Phước (TP.Biên Hòa)

Thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng kiểm tra những phương tiện này có thể dễ dàng phát hiện nhiều vi phạm như: thiếu giấy phép lái xe, đăng ký xe; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn, kèn, thắng hoặc có nhưng không có tác dụng; vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ... Mức phạt cao trong khi giá trị xe thấp nên nhiều người sẵn sàng bỏ lại xe tạo áp lực không nhỏ trong công tác bảo quản, xử lý phương tiện sau khi hết thời hạn tạm giữ. Khi xảy ra tai nạn giao thông cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy xuất nguồn gốc để xử lý trách nhiệm.

Chiếc xe ba gác tự chế lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc P.Hố Nai, TP.Biên Hòa)
Chiếc xe ba gác tự chế lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc P.Hố Nai, TP.Biên Hòa)

Do đó, để ngăn ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng công an thì cũng cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến niên hạn sử dụng xe mô tô, gắn máy hoặc thông qua các thông số kiểm định chất thải để loại bỏ các phương tiện “quá đát” nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận về những chiếc xe cũ nát đang tung hoành trên các tuyến phố của TP.Biên Hòa hiện nay.           

Việc xe máy cũ nát lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Một người điều khiển chiếc xe máy cũ nát chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa)
Việc xe máy cũ nát lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Một người điều khiển chiếc xe máy cũ nát chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa)

Thanh Hải

Tin xem nhiều