Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp

08:07, 15/07/2022

Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 (thuộc Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quân phối hợp với Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận (đơn vị quản lý tuyến) tháo dỡ, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa).

Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 (thuộc Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quân phối hợp với Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận (đơn vị quản lý tuyến) tháo dỡ, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa).

Lực lượng chức năng tháo dỡ các bảng hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa) . Ảnh: CTBVLực lượng chức năng tháo dỡ các bảng hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa) Lực lượng chức năng tháo dỡ các bảng hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa). Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tháo dỡ các bảng hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa). Ảnh: CTV

Theo đó, các vật dụng, mái che, biển báo lắp đặt trái phép trong phạm vi lộ giới trên đường đều bị tháo dỡ. Cao điểm, vào ngày 4-7, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Km1861 đến Km 1863+100 trái tuyến (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), tổ công tác đã tháo 8 vị trí các hộ dân kinh doanh lắp đặt mái tôn lấn chiếm hành lang giao thông.

Tính đến nay, đoàn liên ngành cũng buộc tháo dỡ 39 bảng hiệu quảng cáo, cắt tỉa nhánh 10 cây xanh và tháo dỡ nhiều công trình vi phạm khác trên đường Võ Nguyên Giáp.

Minh Thành

 

 

Tin xem nhiều