Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú ý khi đi qua đoạn đường ngập nước

Thu Uyên (TP.Biên Hòa)
08:15, 03/07/2023

Những ngày gần đây, TP.Biên Hòa thường có mưa dông lớn vào buổi chiều, đồng thời xuất hiện một số điểm ngập sâu không đảm bảo an toàn giao thông cũng như làm hư hỏng nhiều ô tô, xe máy của người đi đường.

Một xe ô tô mắc kẹt trong dòng nước cuồn cuộn trên đường Đồng Khởi, đoạn qua ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Nhân
Một xe ô tô mắc kẹt trong dòng nước cuồn cuộn trên đường Đồng Khởi, đoạn qua ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Nhân

Trong những ngày tới dự báo thời tiết sẽ tiếp tục có mưa dông lớn vào các buổi chiều nên vấn đề an toàn khi lưu thông trên đường phố Biên Hòa khi trời mưa to, gió lớn cần lưu ý các điểm thường xảy ra ngập sâu để tránh đi vào.

Cụ thể như: đường Đồng Khởi (khu vực ngã ba Trảng Dài, khu vực phía trước Sở NN-PTNT, thuộc P.Tân Hiệp); đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn phía trước trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thuộc P.Trảng Dài và đoạn phía trước chợ Tân Phong (thuộc P.Tân Phong); quốc lộ 1K, đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương; đường Phạm Văn Khoai (đi vào sân vận động Đồng Nai, thuộc P.Tân Hiệp)…

Ngoài ra, đối với xe máy cần chú ý đi đúng làn đường quy định, nếu đường ngập sâu cần chuyển lộ trình di chuyển hoặc dừng lại chờ nước rút, tránh cố tình chạy vào dòng nước cuốn mạnh dễ té ngã hoặc xe ngập nước gây hư hỏng; không chạy lấn sang làn đường dành cho xe ô tô gây nguy cơ va chạm giao thông.

Riêng đối với xe ô tô, nhất là các xe ô tô loại Sedan (5 chỗ, gầm thấp) hết sức cẩn trọng khi qua các điểm ngập sâu. Chủ động chuyển lộ trình đi qua các tuyến đường trên khi thấy trời mưa lớn, kéo dài; đi chậm, không tăng ga đột ngột khi qua các tuyến đường ngập nước để tránh làm nước bắn tung tóe ảnh hưởng các phương tiện khác đang lưu thông qua điểm ngập, tránh va chạm với các xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô để né điểm ngập sâu…

Đặc biệt, khi xe ô tô bị ngập nước sâu cần chú ý cách tốt nhất là tắt máy, không cố khởi động mà hãy gọi cứu hộ, đưa xe đến các trung tâm sửa chữa để được xử lý kịp thời nhằm giúp bảo vệ các thiết bị điện tử và tránh bị chập điện. Trong trường hợp mức nước ngập cao thì tuyệt đối không mở cửa xe để tránh nước sẽ tràn vào bên trong làm hư hỏng các bộ điều khiển và nội thất xe. Nếu cần rời khỏi xe, lái xe nên hạ kính và chui ra khỏi xe.

Ngoài ra, việc di chuyển trên đường ngập nước còn chú ý khi đi qua các khu vực có cống, mương thoát nước bị hở nắp; các khu vực cầu tạm nhỏ, hẹp, nước chảy xiết không đảm bảo an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc (trôi xe, trôi người) xảy ra.

Tin xem nhiều