Báo Đồng Nai điện tử
En

Thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân

09:06, 29/06/2011

Việc công khai lấy ý kiến quần chúng nhân dân góp ý về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) triển khai từ năm 2007. Đây là một trong những biện pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Việc công khai lấy ý kiến quần chúng nhân dân góp ý về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) triển khai từ năm 2007. Đây là một trong những biện pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thành Công cho biết, việc công khai kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên hàng năm được thực hiện theo nguyên tắc: cấp nào có thẩm quyền công nhận chất lượng TCCSĐ và đảng viên thì cấp đó thực hiện công khai kết quả đã công nhận ra trước quần chúng tại cơ quan, đơn vị đó.

* Tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị

Để việc công khai kết quả và lấy ý kiến quần chúng hiệu quả, nhiều cấp ủy có những cách làm sáng tạo. Cụ thể như ở các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai, việc lấy ý kiến còn được mở rộng đến tổ trưởng sản xuất và ban chấp hành công đoàn bộ phận. Ở Đảng bộ huyện Long Thành, việc lấy ý kiến góp ý cho Đảng bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn được tổ chức thành hội nghị quần chúng. Tạo điều kiện cho quần chúng có thời gian nghiên cứu, góp ý được sâu và kỹ, một số cấp ủy đã để quần chúng mang phiếu góp ý về nhà ghi ý kiến, sau đó gửi lại.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho các đơn vị.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho các đơn vị.

 

Với những cách làm trên, các cấp ủy đã nhận được rất nhiều thông tin có giá trị, giúp nhận định đúng tình hình khi xem xét đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên một cách sâu sát và thực chất hơn. Một trong những nội dung mà quần chúng tham gia góp ý  nhiều nhất là các cấp ủy phải có những giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Các góp ý khác thì xoay quanh việc còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có lúc, có trường hợp còn thiếu chặt chẽ; quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống đồng bào nghèo... Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng, đảng viên là cán bộ chủ chốt cấp xã phải là người trực tiếp đi tìm hiểu đời sống, tâm tư của nhân dân; một số đảng viên là lực lượng công an, tư pháp, hộ tịch, địa chính, cán bộ tiếp dân... còn gây khó khăn cho nhân dân trong giải quyết công việc.

Thông qua  các ý kiến góp ý, các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo đảng viên tự kiểm điểm, giải trình. Qua đó, nhiều trường hợp đã phải hạ mức xếp loại. Từ các ý kiến quần chúng, cấp ủy có những chương trình hành động thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

* Tăng cường sự giám sát của quần chúng nhân dân

Theo Phó bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Nguyễn Văn Dàn, việc đồng tình với kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ luôn cao hơn việc đồng tình đánh  giá chất lượng đảng viên. Điều này thể hiện hai mặt: mức độ phấn đấu rèn luyện của đảng viên còn những hạn chế, chưa thực sự  gương mẫu nên quần chúng không đồng tình với kết quả mà chi, Đảng bộ đó xếp loại. Mặt khác, quần chúng nhận xét về đảng viên kỹ hơn nhận xét về tổ chức Đảng.

Trong khi đó, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa Thi Văn Dũng nhận định, vẫn còn những ý kiến của quần chúng góp ý cho đảng viên mang tính cá nhân. Nếu họ yêu mến nhau thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp và ngược lại. Do đó, khi quần chúng góp ý cho Đảng phải có sự hiểu biết về công tác xây dựng Đảng và động cơ góp ý phải vô tư, khách quan.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2006-2010).
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2006-2010).

 

Còn theo Bí thư Huyện ủy Long Thành Nguyễn Văn Được, thực tế vẫn còn một số nơi lúng túng khi thực hiện chủ trương này. Một số TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa tổ chức việc công khai kết quả đánh giá ra quần chúng. Theo ông Được, cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng loại hình TCCSĐ, nhất là trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và ở cơ sở trong việc công khai lấy ý kiến của quần chúng về kết quả đánh  giá chất lượng TCCSĐ  và đảng viên. Đồng thời, tỉnh cũng nên xây dựng những nội dung đánh giá riêng cho từng đối tượng. Và điều quan trọng là tất cả các ý kiến góp ý của quần chúng phải được các cấp ủy nghiêm túc ghi nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành cho rằng, việc công khai đánh giá chất lượng TCCSĐ  và đảng viên ra trước quần chúng là một việc làm mới, sáng tạo của Đồng Nai. Điều đáng ghi nhận là sau 4 năm triển khai, mô hình đã đem lại những kết quả tích cực cho công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được thực hiện.

Phương Hằng


Tin xem nhiều