Báo Đồng Nai điện tử
En

Không nề hà gian khó

08:09, 19/09/2011

Những năm qua, Báo Đồng Nai đã cố gắng thông tin nhanh đến bạn đọc những sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó, nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được phanh phui…

Những năm qua, Báo Đồng Nai đã cố gắng thông tin nhanh đến bạn đọc những sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó, nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được phanh phui…

 Phóng viên cần đi nhiều và trải nghiệm nhiều. Đây gần như là tiêu chí để đội ngũ phóng viên Báo Đồng Nai bám sát nhiệm vụ được giao. Ngoài những mặt tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội được nhanh chóng thông tin, thời gian qua báo đã chủ động trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phóng viên Đài PT-TH Đồng Nai trong chuyến công tác đến Nhà giàn DK1. Ảnh: C.N
Phóng viên Đài PT-TH Đồng Nai trong chuyến công tác đến Nhà giàn DK1. Ảnh: C.N

Thực tế, làm báo là nghề gian khổ, vì vậy nếu thiếu “máu” và bản lĩnh thì khó có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội. Bạn đọc gần đây đã trở nên “khó tính” mỗi khi một thông tin nóng bỏng bị thiếu trên mặt báo, nhất là những vấn đề tiêu cực, tham nhũng. Ở Báo Đồng Nai có những phóng viên say nghề, lăn lộn với thực tiễn nên đã có được những tác phẩm hay, được bạn đọc quan tâm.

Có thể nói, nếu không bám sát cuộc sống sôi động hàng ngày, không nhanh nhạy nắm bắt tình hình, không say mê nghề thì nhà báo khó có thể tìm tòi, phát hiện đề tài, nhất là những mặt trái của xã hội. Những hoạt động này góp phần giúp cơ quan chức năng khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, cũng như phát huy tốt vai trò phòng ngừa, ngăn chặn trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Sự tìm tòi, phát hiện của phóng viên Báo Đồng Nai đối với một số vụ việc, đã trở thành tư liệu ban đầu để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra và xử lý. Ví dụ như dự án công trình thủy lợi Cao Cang (huyện Định Quán), sau khi Báo Đồng Nai phản ánh nếu xây dựng sẽ gây lãng phí hàng tỷ đồng của Nhà nước, cơ quan chức năng tiến hành xem xét lại và dự án ngừng thực hiện (tác phẩm sau đó đã đoạt giải nhất giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 18)...

Kiên trì, đi đến tận cùng của vụ việc mới là đích đến của thành công. Do đó, để chủ động trong đấu tranh chống tiêu cực, bênh vực lẽ phải, nhà báo phải dũng cảm, không nề hà gian khó thì mới có được những tác phẩm báo chí tốt.

Đỗ Duy


 

 

Tin xem nhiều