Báo Đồng Nai điện tử
En

Lắng nghe tâm tư đồng bào tôn giáo

10:09, 23/09/2013

Ban Tôn giáo tỉnh vừa tổ chức các cuộc gặp gỡ với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Công giáo, Phật giáo, Tin lành… Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo, góp phần đưa mối quan hệ giữa đạo và đời ngày càng gắn bó hơn.

Ban Tôn giáo tỉnh vừa tổ chức các cuộc gặp gỡ với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Công giáo, Phật giáo, Tin lành… Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo, góp phần đưa mối quan hệ giữa đạo và đời ngày càng gắn bó hơn.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh thăm và trao đổi với các chức sắc Công giáo Tòa giám mục Xuân Lộc.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh thăm và trao đổi với các chức sắc Công giáo Tòa giám mục Xuân Lộc.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tỉnh đều khẳng định, các cấp, các ngành luôn tạo điều kiện và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Theo đó, nhiều cuộc lễ của đồng bào tôn giáo ở Đồng Nai đã được tổ chức với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

* Kiên quyết với tôn giáo không hợp pháp

Hòa thượng Thích Giác Quang, Chánh thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, chia sẻ: “Công việc hành chính nhiều quá, có lúc chúng tôi chạy không kịp. Trong khi đó, nghiệp vụ về hành chính của đội ngũ văn phòng Ban Trị sự còn hạn chế, bởi thế để đáp ứng yêu cầu công việc, chúng tôi luôn phải chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để làm sao phục vụ được tốt nhất cho đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Theo hòa thượng Thích Giác Quang, tỉnh nên quan tâm đào tạo về nghiệp vụ văn phòng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Trong khi đó, hòa thượng Thích Huệ Tâm, Trưởng ban hướng dẫn phật tử Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, Chánh đại diện Phật giáo TX.Long Khánh, cho hay hàng năm vào Đại lễ Phật đản (rằm tháng 4 âm lịch), ở Long Khánh đều tổ chức diễu hành xe hoa, trong đó năm 2013 tổ chức diễu hành 2 đêm, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong đồng bào phật tử. “Chính quyền cần kiên quyết không cho những tổ chức bất hợp pháp hoạt động” - hòa thượng Thích Huệ Tâm nói.

* Giải quyết nhu cầu của cơ sở tôn giáo

Linh mục Nguyễn Viết Hoàng, Giáo xứ Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), cho biết giáo dân ở các xã vùng sâu, vùng xa thường sống xa cơ sở tôn giáo vì địa bàn rộng, dân cư ít. Do vậy, có những cuộc lễ linh mục đã về tận nơi giáo dân sinh sống để làm lễ, tránh việc đi lại vất vả cho giáo dân. Tuy nhiên, đối với những cuộc lễ tổ chức ngoài cơ sở tôn giáo, pháp luật quy định phải xin phép chính quyền. Trong đó có cuộc lễ, cấp huyện đã chấp thuận nhưng khi tiến hành tổ chức thì cấp xã lại bảo để xem xét.

Tại buổi giao ban công tác dân vận quý III vừa qua, đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nêu rõ khi nói đến công tác tôn giáo và làm việc gì liên quan đến tôn giáo, mục đích cuối cùng đều phải là ích nước, lợi dân.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Hội dòng mến Thánh giá Tân Lập, thì nêu ra một thực trạng, việc xin cấp phép xây dựng, sửa chữa các cơ sở tôn giáo, trong đó có công trình phục vụ từ thiện - xã hội (nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi...) còn gặp khó khăn, cơ quan chức năng chậm trả lời và giải quyết; thủ tục còn rườm rà.        

Còn ông Phạm Văn Bộ, Trưởng ban Hành giáo Giáo xứ Thái Hòa (huyện Trảng Bom), cho rằng khi mối quan hệ giữa chính quyền và tôn giáo tốt đẹp thì sẽ giải quyết được nhiều khúc mắc, khó khăn, từ đó giúp chính quyền và tôn giáo gần nhau hơn.

Phương Hằng

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích