Báo Đồng Nai điện tử
En

Gương mẫu để vận động nhân dân

09:12, 15/12/2013

Sau 7 năm phục vụ kháng chiến, hơn 20 năm đóng góp cho ngành xây dựng Việt Nam, đến tuổi về hưu ông Nguyễn Hùng Vỹ (tổ 35D, KP. 11, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) không nghỉ ngơi mà tình nguyện tham gia làm tổ trưởng tổ dân cư với mong muốn tiếp tục được phục vụ nhân dân.

Sau 7 năm phục vụ kháng chiến, hơn 20 năm đóng góp cho ngành xây dựng Việt Nam, đến tuổi về hưu ông Nguyễn Hùng Vỹ (tổ 35D, KP. 11, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) không nghỉ ngơi mà tình nguyện tham gia làm tổ trưởng tổ dân cư với mong muốn tiếp tục được phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ đang làm sổ sách giai đoạn 1 dự án nước sạch để thông báo cho dân.
Ông Nguyễn Hùng Vỹ đang làm sổ sách giai đoạn 1 dự án nước sạch để thông báo cho dân.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ với ông không hề đơn giản, bởi dân cư trong tổ đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau có phong tục, tập quán hết sức phong phú; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do địa bàn tổ giáp ranh với phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) và xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tương đối phức tạp. Chưa kể, bên cạnh số đông người dân nhiệt tình ủng hộ, chấp hành các chủ trương thì vẫn còn một bộ phận nhỏ dân cư chưa hợp tác.

Cùng với sự lãnh đạo của chi bộ khu phố, ông đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền tới từng người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giữ gìn an ninh, trật tự, đề cao cảnh giác và tích cực đấu tranh với các loại tội phạm. Vừa tuyên truyền, ông vừa vận động người dân trong tổ đóng góp, trang bị đèn đường trong hẻm. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể.

Vừa gương mẫu lại nhiệt tình, nhất là việc ông luôn công khai các khoản thu - chi của tổ đã tạo thêm niềm tin trong nhân dân. Do vậy, cùng với việc vận động bê tông hóa 200m đường trong tổ, hiện nay ông còn là tổ trưởng dự án nước sạch cho 210 hộ dân. Không chỉ đóng góp cho các công trình điện, đường, nước sạch cho tổ, ông còn là thành viên hòa giải tích cực, giúp nhiều gia đình “gương vỡ lại lành”. 

Với thành tích vận động của mình, ông Nguyễn Hùng Vỹ đã vinh dự nhận nhiều giấy khen trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do TP. Biên Hòa trao tặng.

Nguyễn Tuyết

 

Tin xem nhiều