Báo Đồng Nai điện tử
En

Buổi chào cờ đầu tuần ở Công ty TNHH Việt Đức

10:10, 26/10/2015

Cứ đúng 7 giờ sáng vào thứ hai hàng tuần, hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Việt Đức (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) xếp hàng thẳng tắp, nghiêm trang tham gia lễ chào cờ Tổ quốc (ảnh) và sinh hoạt mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức.

Cứ đúng 7 giờ sáng vào thứ hai hàng tuần, hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Việt Đức (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) xếp hàng thẳng tắp, nghiêm trang tham gia lễ chào cờ Tổ quốc (ảnh) và sinh hoạt mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức.

Công ty TNHH Việt Đức là doanh nghiệp đầu tiên ở huyện Xuân Lộc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia lễ chào cờ đầu tuần. Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát huy truyền thống dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Việc làm ý nghĩa này được công ty duy trì từ ngày thành lập cho đến nay, đây cũng là một trong các hoạt động hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị.

Ông Lê Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Việt Đức, cho biết hình ảnh sáng thứ hai đầu tuần đoàn viên thanh niên, công đoàn đứng thành những hàng dài ngay ngắn, thẳng tắp trước cờ Tổ quốc và hát vang bài hát Tiến quân ca luôn gây cho ông sự xúc động khó tả. Đây không chỉ là giây phút làm sống lại quá khứ đấu tranh anh dũng và bền bỉ của các thế hệ cha anh, tri ân những hy sinh mất mát của các anh hùng, liệt sĩ để giành độc lập tự do cho thế hệ hôm nay mà còn khơi dậy tinh thần nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của mỗi con người.

Sau lễ chào cờ là dịp Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn công ty tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người lao động, đánh giá tình hình hoạt động trong tuần, tuyên dương các bộ phận làm tốt và chấn chỉnh các bộ phận còn để ra sai sót, đồng thời phát động toàn công ty hưởng ứng phong trào thi đua, tích cực trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ nhằm nâng cao thu nhập cho cá nhân và doanh nghiệp.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều