Báo Đồng Nai điện tử
En

Chắp cánh cho đất nước phát triển

07:01, 21/01/2016

Th.S Trần Văn Thành, giảng viên Khoa Cơ điện - điện tử Trường đại học Lạc Hồng: Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nhân tài

Th.S Trần Văn Thành, giảng viên Khoa Cơ điện - điện tử Trường đại học Lạc Hồng: Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nhân tài

Tôi hy vọng các đại biểu tham dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII quan tâm đến những chính sách liên quan đến phát triển đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao của nước nhà, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. Nghị quyết của đại hội cần rõ ràng, cụ thể hơn trong vấn đề hỗ trợ các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, tránh cho người nghiên cứu mất thời gian “đối phó” với thủ tục. Nghị quyết của Đảng cũng cần làm rõ và đưa ra được những vấn đề sát thực tế nhằm trọng dụng nhân tài, tránh tình trạng chảy máu chất xám. Không nên quá coi trọng bằng cấp, chức vị trong vấn đề nghiên cứu khoa học, mà nên chú trọng vào chất lượng, sản phẩm cuối cùng của người làm khoa học.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai: Hoàn thiện thể chế kinh tế

Tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ này tiếp tục đường lối phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo hoàn thiện thể chế kinh tế tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia vào hội nhập sâu, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đàm phán xong, Trung ương cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bằng các hành lang pháp lý để bắt nhịp với các nước cùng tham gia TPP, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào các nước thành viên TPP. Đồng thời tiếp tục xác định doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế đất nước, từ đó có chính sách hỗ trợ tạo môi trường phát triển sản xuất - kinh doanh tốt hơn.

Ông Phạm Xuân Bắc, ấp Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán: Thêm chính sách giúp nông dân cạnh tranh khi hội nhập

Nhờ chính sách tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua mà đời sống của nhà nông từng bước được nâng cao, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên trước xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, nông dân Việt Nam vẫn còn lúng túng với phương thức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nông sản làm ra chưa đủ sức cạnh tranh với các nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Chính vì vậy, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này nông dân chúng tôi mong muốn có thêm những chỉ đạo, chính sách mới hỗ trợ nông nghiệp, nông dân; giải quyết tốt đầu ra cho nông sản; loại trừ nạn phân bón, thuốc trừ sâu, giống giả và kém chất lượng; hỗ trợ nông dân xây dựng thương thiệu nông sản…

Bà Lê Thị Mười, hội viên cựu tù chính trị ở xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh: Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc nền độc lập

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII lần này nêu rõ đất nước ta bảo vệ được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuy nhiên, nhận thức của một số người, trong đó có cán bộ hưu trí về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay chưa thật đầy đủ, sâu sắc. Tôi nghĩ, đại hội lần này cần quan tâm đến vấn đề này bằng những quyết sách nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất: Có chính sách cụ thể, rõ ràng hơn để phát triển y tế

Tôi thấy rằng, mỗi một kỳ đại hội Đảng đất nước lại chuyển biến theo chiều hướng rất tích cực: kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đi lên. Trong thời qua, ngành y tế rất được Đảng và Nhà nước quan tâm. Do đó, tôi mong muốn tại đại hội lần này, Đảng sẽ có chiến lược đúng đắn để sự nghiệp y tế phát triển cao hơn nữa, như: có chủ trương, chính sách cụ thể, rõ ràng hơn để phát triển bệnh viện, để bệnh viện có đủ khả năng, đủ sức đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đầu tư về quản lý để giúp hoạt động của bệnh viện chuyên nghiệp hơn, cụ thể hơn, có nhiều mũi nhọn để phát triển. Những thay đổi này nhằm đạt được mục tiêu lớn nhất là nâng cao sức khỏe giống nòi, đưa ngành y tế phát triển hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa: Tạo cơ chế thông thoáng, hỗ trợ cho sự phát triển của TP.Biên Hòa

Hướng phát triển sắp tới của đất nước giai đoạn từ nay cho tới năm 2020 là cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tôi mong muốn Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần này sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ có hướng chỉ đạo tạo nhiều cơ chế thông thoáng, phân cấp về vốn đầu tư hỗ trợ phát triển mọi mặt cho các đô thị đặc thù, trong đó có TP.Biên Hòa, như có cơ chế huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của cư dân.

 

Nhóm P.V

 

 

 

Tin xem nhiều