Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ

11:06, 24/06/2016

Những ngày đầu tháng 6-2016, thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện Tân Phú trở nên sôi động bởi khẩu lệnh dõng dạc, tiếng bước chân của hàng trăm chiến sĩ dân quân tự vệ của các xã, thị trấn tham gia huấn luyện quân sự theo chương trình năm thứ nhất do Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện tổ chức.

Những ngày đầu tháng 6-2016, thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện Tân Phú trở nên sôi động bởi khẩu lệnh dõng dạc, tiếng bước chân của hàng trăm chiến sĩ dân quân tự vệ của các xã, thị trấn tham gia huấn luyện quân sự theo chương trình năm thứ nhất do Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện tổ chức.

Lực lượng dân quân thường trực huyện Tân Phú tập luyện chống bạo động.
Lực lượng dân quân thường trực huyện Tân Phú tập luyện chống bạo động.

Nhìn các chiến sĩ dân quân trẻ trung miệt mài, nghiêm túc thực tập các động tác trên bãi tập, chúng tôi cảm nhận mùa huấn luyện quân sự năm nay của huyện Tân Phú sẽ đạt kết quả tích cực.

* Bám sát kế hoạch huấn luyện

Nói về kế hoạch huấn luyện năm 2016, Thượng tá Bùi Thanh Tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Tân Phú, cho biết lực lượng vũ trang huyện hiện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác huấn luyện, như: chưa có thao trường, bãi tập chính quy; phương tiện, thiết bị huấn luyện ở cơ sở chưa được đổi mới; đời sống của lực lượng vũ trang huyện còn gặp nhiều khó khăn..., nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và địa phương nên công tác huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang huyện năm nay có những chuyển biến rõ nét.

Dựa vào các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch của cấp trên, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng, đơn vị. Đặc biệt là tập trung huấn luyện các lực lượng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị, tác chiến độc lập theo nhiệm vụ; nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tá Bùi Thanh Tỉnh còn cho biết, trong nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, BCHQS huyện tập trung đột phá vào chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chỉ đạo huấn luyện theo hướng cơ bản, thiết thực, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập, luyện tập chỉ huy cơ quan các cấp để chủ động hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trên địa bàn trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, BCHQS huyện còn tập trung rà soát, bổ sung vật chất, trang thiết bị bảo đảm khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ…

* Huấn luyện sát chương trình

Theo Thượng tá Bùi Thanh Tỉnh, để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và theo sát với tình hình thực tế chiến đấu, BCHQS huyện đã tập trung vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện qua việc cử nhiều người tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do cơ quan quân sự cấp trên tổ chức; tổ chức biên soạn giáo án, tài liệu huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, thao trường, bãi tập...

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực huyện, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ cấp huyện được 8 lần, cấp xã, thị trấn được 10 lần.

BCHQS huyện đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình hàng năm cho lực lượng dân quân thường trực chiến đấu cấp huyện, xã và các lực lượng binh chủng, như: công binh, pháo binh, phòng không, trinh sát, súng cối…, với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-75% đạt khá, giỏi. Gần đây nhất, vào đầu tháng 6-2016, đơn vị đã lần lượt khai mạc 4 khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ theo chương trình năm thứ nhất cho 483 học viên với thời gian 15 ngày/khóa.

Thông qua công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị đã giúp cho lực lượng vũ trang huyện Tân Phú từng bước nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; tính tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cũng như trong công tác thường ngày, từ đó sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn công tác.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều