Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều mô hình tập hợp thanh niên hiệu quả

09:04, 24/04/2017

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Nhơn Trạch đã triển khai nhiều mô hình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Nhơn Trạch đã triển khai nhiều mô hình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh (giữa) tham quan mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo của thanh niên huyện Nhơn Trạch.
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh (giữa) tham quan mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo của thanh niên huyện Nhơn Trạch.

Trong đó, các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ đã và đang là những mô hình có sức hút mạnh mẽ với đoàn viên, thanh niên.

* “Hút” thanh niên

Trong 2 ngày 25 và 26-4, Huyện đoàn Nhơn Trạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nhơn Trạch lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022). Đây là đơn vị thứ 4 trong 5 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 và thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022...

Nắm bắt được nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà của đoàn viên thanh niên, Đoàn xã Phú Hội đã phát động phong trào “Thanh niên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”.

5 năm trôi qua, phong trào dần ghi dấu ấn, xuất hiện nhiều mô hình hay giúp đoàn viên, thanh niên ổn định cuộc sống và yên tâm tham gia hoạt động Đoàn.

Từ phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của tổ chức Đoàn xã cùng với ý tưởng về mô hình chăn nuôi gà Tiến Vua (hay còn gọi là gà Đông Tảo), anh Cao Vĩnh Phát, ấp Xóm Hố, đã mạnh dạn triển khai mô hình. Anh Phát chia sẻ, yêu cầu kỹ thuật cao, trong khi hiểu biết về quá trình sinh trưởng của gà Đông Tảo còn hạn chế nên anh liên tiếp gặp thất bại.

Không nản chí, anh Phát bắt đầu nuôi lại với số lượng ít rồi từ từ nhân rộng. Hiện anh đang sở hữu khoảng trên 1 ngàn con gà Đông Tảo, mỗi năm thu nhập ổn định 300 triệu đồng. Đáng chú ý là các mô hình kinh tế hiệu quả của anh Phát đã trở thành điểm đến của đoàn viên thanh niên đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp tại quê nhà.

Bí thư Đoàn xã Phú Hội Châu Thành Phương cho biết Đoàn xã đang triển khai mô hình “Đoàn viên với công tác đền ơn đáp nghĩa”. Với mô hình này, đoàn viên, thanh niên đảm nhận việc hàng tháng đến nhà chở bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người già neo đơn đến UBND xã nhận phụ cấp, lãnh lương và sau đó đưa về tận nhà.

Với đặc thù địa bàn tập trung đông lao động nhập cư, sống chủ yếu ở các khu nhà trọ, Đoàn xã Phước Thiền mạnh dạn áp dụng mô hình thành lập các chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân nhà trọ để quy tụ thanh niên, tạo nguồn phát triển đoàn viên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đoàn xã Phước Thiền cho hay hàng tháng các chi đoàn, chi hội duy trì tổ chức sinh hoạt và thường xuyên thay đổi cách thức nội dung sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của thanh niên công nhân, như: tư vấn sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân gia đình, các luật, giao lưu văn nghệ, sinh nhật...

Sau 4 năm rời quê vào Nhơn Trạch làm công nhân anh Trịnh Cử Đại, Công ty TNHH Advanced Multitech Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) đã có thêm nhiều người bạn mới nhờ tham gia sinh hoạt trong các chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ.

“Nhờ tham gia chi đoàn, chi hội, tôi có thêm hiểu biết xã hội và đặc biệt cuộc sống có ý nghĩa hơn khi có cơ hội được giúp đỡ mọi người thông qua các hoạt động tình nguyện” - anh Đại bộc bạch.

* Góp sức xây dựng nông thôn mới

Giữa năm 2016, huyện Nhơn Trạch vinh dự đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới. Đây là thành quả nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong huyện.

Tiêu biểu là phong trào “Tuổi trẻ Nhơn Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sôi nổi, rộng khắp góp phần tích cực trong việc xây dựng 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phong trào này đã tập trung triển khai các hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn...

Theo đánh giá của đại diện Huyện đoàn Nhơn Trạch, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Nhơn Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có những sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên nông thôn trong sản xuất, kinh doanh... đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đội ngũ đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức tổ chức tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính, triển khai các mô hình gắn với công sở văn minh, hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày thứ bảy tình nguyện, như: Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi đoàn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Chi đoàn Cục Thuế huyện... Thanh niên công nhân thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...

Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch Trần Hoàng Sự cho biết nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn trong huyện sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trở thành “trường học” lớn của thanh niên, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Nhơn trạch tiếp tục nâng cao diện mạo nông thôn mới” góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong huyện tiếp tục tập trung vào các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã; các hoạt động bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ cao và liên kết sản xuất, tiêu thị sản phẩm nông nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều