Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

09:02, 18/02/2019

Năm 2008 khi 18 tuổi, anh Nguyễn Minh Nam, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) đã tham gia lực lượng thường trực dân quân tự vệ, trở thành một trong những thanh niên ưu tú được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ xảy ra, anh Nam bị gãy tay nên phải ở lại. Bỏ lỡ đợt tuyển quân, anh Nam tiếp tục tham gia lực lượng thường trực dân quân tự vệ của xã - thường xuyên trực gác lại trụ sở UBND xã Bắc Sơn và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Năm 2008 khi 18 tuổi, anh Nguyễn Minh Nam, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) đã tham gia lực lượng thường trực dân quân tự vệ, trở thành một trong những thanh niên ưu tú được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ xảy ra, anh Nam bị gãy tay nên phải ở lại. Bỏ lỡ đợt tuyển quân, anh Nam tiếp tục tham gia lực lượng thường trực dân quân tự vệ của xã - thường xuyên trực gác lại trụ sở UBND xã Bắc Sơn và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Anh Nguyễn Minh Nam thăm, động viên gia đình bà Đinh Thị Hoa (ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom)
Anh Nguyễn Minh Nam thăm, động viên gia đình bà Đinh Thị Hoa (ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom)

Nhiệt tình, năng nổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia các hoạt động tại địa phương, năm 2010 anh Nguyễn Minh Nam vinh dự được kết nạp Đảng. Anh Nam cho hay, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi 20 là một vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi anh phải nỗ lực trong mọi hoạt động tại địa phương, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ mà các cấp ủy Đảng giao phó.

Trong suốt quãng thời gian tham gia lực lượng thường trực dân quân tự vệ, anh Nam đảm nhận thêm vai trò Bí thư Chi đoàn quân sự xã Bắc Sơn.

Nhận thấy ở anh những tố chất của người làm công tác phong trào nên năm 2013 lãnh đạo địa phương giao cho anh làm Phó bí thư Đoàn xã và năm 2016 làm Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn.

3 năm làm “thủ lĩnh” thanh niên ở địa bàn có đến 80% thanh niên tôn giáo và có số lượng lớn thanh niên công nhân nhập cư, anh Nguyễn Minh Nam luôn chú trọng đến các hoạt động góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với tổ chức. Anh Minh Nam cho biết, việc tiếp cận với các doanh nghiệp để vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội là việc làm khá khó khăn đối với tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở, anh chuyển hướng sang vận động các chủ nhà trọ có đông thanh niên công nhân để thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 7 chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ với gần 330 đoàn viên, hội viên thanh niên. Với những thanh niên tôn giáo, anh tranh thủ sự hỗ trợ từ các giáo xứ để tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Kinh phí hoạt động của Đoàn xã rất hạn chế, chỉ có 15 triệu đồng/năm. Vì vậy, để đảm bảo tổ chức các hoạt động theo định hướng của tổ chức Đoàn cấp trên anh Nam phải tăng cường phối hợp, vận động mạnh thường quân hỗ trợ các hoạt động của Đoàn. Gần đây nhất, anh vận động mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí hoàn thành công trình thanh niên mang tên “Xuân kết nối - Tết sẻ” chia dành tặng gia đình ông Vũ Văn Thân và bà Đinh Thị Hoa - hộ nghèo ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019.

Nga Sơn

Tin xem nhiều