Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

04:10, 26/10/2019

Đồng hành với sự phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các đơn vị của LLVT Đồng Nai và đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng góp vào quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng hành với sự phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các đơn vị của LLVT Đồng Nai và đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng góp vào quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7 (giữa) tham quan trại Hào khí Đồng Nai của lực lượng vũ trang tỉnh trong Hội trại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7 (giữa) tham quan trại Hào khí Đồng Nai của lực lượng vũ trang tỉnh trong Hội trại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh:N.Trinh

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302, đóng ở huyện Cẩm Mỹ) nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

* Nhiều mô hình thi đua

Thiếu tá Trương Lê Anh Vũ, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 cho biết, Ban Chỉ huy tiểu đoàn xác định những khó khăn và quyết tâm phải mở rộng diện tích khu tăng gia sản xuất, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chức năng lao động sản xuất của quân đội vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn.

“Nhờ quán triệt tốt nhiệm vụ này, nhiều năm liền, đơn vị luôn bảo đảm tốt hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ đề ra” - Thiếu tá Trương Lê Anh Vũ nhấn mạnh.

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 nhìn nhận, những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng, trong đó phần thưởng cao quý nhất tiếp tục tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và khu vực phòng thủ vững chắc.

Hiện nay, diện tích tăng gia của đơn vị đạt gần 1,5 hécta với đủ các loại rau xanh, củ quả, khu chăn nuôi, chế biến tập trung; quy hoạch, xây dựng trên 200m2 chuồng heo, duy trì thường xuyên khoảng 60 heo thịt, hơn 300m2 ao nuôi cá... Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, tiểu đoàn đã tự túc 100% định lượng rau xanh, 80% lượng thịt, cá với mức bình quân trên 57 tấn/năm; tổng thu sau trừ chi phí đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ tăng gia sản xuất, tiểu đoàn vừa đầu tư tái tạo sản xuất, vừa đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội, củng cố doanh trại, thăm hỏi tặng quà cán bộ, chiến sĩ.

Nhận xét về mô hình này, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 88 cho rằng, với quyết tâm vượt khó, “tự lực, tự cường”, Tiểu đoàn 5 đã “xanh hóa” những vùng đất hoang, là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, góp phần vào thành công chung của Trung đoàn 88.

Mô hình thi đua 3 nhất (hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm tốt nhất, rèn luyện kỷ luật tốt nhất và bảo đảm an toàn nhất) của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 (TP.Biên Hòa) là một trong những tập thể điển hình tiêu biểu.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, Đại tá Vũ Văn Trực khẳng định: “Mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong việc phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực tế cho thấy, nhờ vận dụng hiệu quả mô hình 3 nhất đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt.

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung nhìn nhận: “Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng, có sức lan tỏa đã làm sáng đẹp truyền thống của LLVT quân khu. Điều đó đã chứng tỏ thi đua thực sự là mạch nguồn bất tận, là nhu cầu tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu”.

Là một trong những tập thể tiêu biểu được tuyên dương và giao lưu tại Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7 vừa qua, mô hình Vận động đồng bào có đạo tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh của LLVT huyện Thống Nhất được đánh giá cao, là điển hình mẫu mực của LLVT Quân khu 7 trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thượng tá Lê Phùng Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất cho biết: “Hằng năm, chúng tôi tham mưu tổ chức tốt các buổi gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo; thông tin kịp thời chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc đóng góp vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mà biểu hiện rõ nhất là 100% thanh niên có đạo đều tình nguyện nhập ngũ”.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình hay, được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Thượng tá Bùi Đăng Ninh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhìn nhận, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã đóng góp tích cực vào thành công của LLVT Quân khu 7 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thượng tá Bùi Đăng Ninh cho biết thêm, những mô hình lực lượng chính trị nòng cốt, tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng; các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp; đẩy mạnh công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới... đã và đang được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đánh giá cao, tiếp tục cho triển khai thực hiện và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

* Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đánh giá cao kết quả phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 7 thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, LLVT nhân dân là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng này.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) trồng rau tăng gia sản xuất
Chiến sĩ Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) trồng rau tăng gia sản xuất

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “LLVT Quân khu 7 đã phát huy tốt truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Các đồng chí luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đoàn kết gắn bó với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc”.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn hiện nay phải tiếp tục phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xác định rõ những nội dung, biện pháp, mục tiêu cụ thể gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, thi đua cao điểm với thi đua theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng thành công nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều